Thứ bảy, 27/04/2024 14:27 (GMT+7)

Nhật Bản: 10 người chết, hơn 3.200 ngôi nhà hư hại do bão Bualoi

MTĐT -  Thứ hai, 28/10/2019 17:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mưa lớn kỷ lục do cơn bão Bualoi tại Nhật Bản đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 3.200 ngôi nhà bị ngập lụt ở tỉnh Chiba, Fukushima, Gunma và ba quận khác.

Theo Nhật báo Yomiuri hôm nay (28/10) đã có tổng cộng hơn 3.200 ngôi nhà bị ngập lụt ở tỉnh Chiba, Fukushima, Gunma và ba quận khác do lượng mưa kỷ lục gây ra bởi cơn bão số 2 còn gọi là Bualoi và chuỗi khí áp thấp đi kèm.

Tại một số khu vực, mực nước ngập đã dâng cao quá thắt lưng người lớn. Giao thông trong khu vực hỗn loạn. Nhiều bệnh viện, nhà dân và các cơ quan bị ngập sâu trong nước.

Thành phố Ushiku ở tỉnh Chiba đã ghi nhận mực nước mưa lên tới 283,5 mm trong vòng 12 giờ đồng hồ. Giới chức trách đã ban hành các lệnh sơ tán, đồng thời cảnh báo về khả năng sạt lở và lũ lụt, đặc biệt ở những khu vực bị vỡ đê sau cơn bão Hagibis, cao hơn mức trung bình của cả tháng 10.

Theo Vov đưa tin, tính đến ngày 27/10, đã có hơn 10 người chết tại hai tỉnh này, số người mất tích tiếp tục tăng. Riêng tỉnh Chiba có tới 9 người chết. Theo Bộ Giao thông quốc thổ Nhật Bản, riêng tỉnh Chiba có 15 con sông có mực nước tăng cao đe dọa vỡ đê bao. Riêng ngày 25 và ngày 26/10, hàng nghìn học sinh của các trường học từ mẫu giáo đến Đại học đã không thể về nhà do nước ngập cao xung quanh. Học sinh phải tạm trú trong trường đợi cứu trợ và nước rút. 

Còn tại sân bay Narita có ở Chiba, hơn 3.000 hành khách phải qua đêm ở sân bay, gần 1.000 người phải sơ tán tạm thời. Trong năm nay, Chiba là tỉnh chịu thiệt hại liên tiếp từ cơn bão số 15, 19 (Hagibis) rồi đến 21. Điều này khiến người dân trong tỉnh gặp nhiều khó khăn trong việc ổn định cuộc sống.

Chính phủ Nhật Bản cũng đã quyết định hỗ trợ tích cực cho tỉnh Chiba trong việc xây dựng lại nhà ở, trường học… đã bị hư hại trong các cơn bão vừa qua.

Bộ Giao thông quốc thổ cũng cho biết thêm, do hệ thống đê bao bị vỡ và chưa kịp bồi đắp từ cơn bão Hagibis, nên khi mưa lớn do ảnh hưởng của bão mới, tình trạng ngập lụt càng trở nên nghiêm trọng, hàng trăm ngôi nhà bị ngập lụt. Trong số những người thiệt mạng có một nửa do bị nước cuốn trôi khi vẫn ngồi trên xe.

Trong khi đó, theo Bộ Y tế và Lao động, tính đến 6h sáng 27/10, có 87 người chết, 8 người mất tích, gần 5.000 ngôi nhà tại 5 tỉnh ngập sâu trong nước, hơn 4.000 hộ dân vẫn phải sơ tán do cơn bão Hagibis đổ bộ vào Nhật Bản hôm 12/10 vừa qua, trong đó tỉnh Ibaraki nhiều nhất với gần 3.000 hộ.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Nhật Bản: 10 người chết, hơn 3.200 ngôi nhà hư hại do bão Bualoi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề