Thứ sáu, 26/04/2024 13:37 (GMT+7)

Nữ sinh bỗng nổi tiếng với thời trang túi Nylon

Đồng Giao -  Thứ tư, 10/11/2021 15:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nguyễn Thị Ngọc Trâm, sinh viên năm nhất Khoa Kinh tế Đại học Mở (Hà Nội) bỗng trở nên nổi tiếng nhờ bộ trang phục tái chế từ túi Nylon.

tm-img-alt
Với cách làm đơn giản cùng sự kết hợp màu sắc đã tạo nên một bộ trang phục tái chế ấn tượng.

Khi trường mở cuộc thi thiết kế, làm đồ tái chế cô bạn đã tham gia và tự mình làm nên hai bộ trang phục từ những vật dụng, quần áo cũ tại nhà. Mới đây, trang phục tái chế “Cô Tấm phiên bản Tái chế túi” được đăng tải trên một diễn đàn học sinh được mọi người quan tâm. Theo chia sẻ của Nguyễn Thị Ngọc Trâm, bộ trang phục trên được làm từ quần áo cũ, và túi nylon chuyên để che rau.

tm-img-alt
Ngọc Trâm hiện đang là sinh viên năm nhất của trường ĐH Mở Hà Nội

Khi thực hiện bộ trang phục này, Trâm mong muốn gửi đến mọi người thông điệp túi nylon không chỉ để vứt đi mà nó còn có thể sử dụng để tạo nên một bộ đồ đẹp và thoả sức sáng tạo dù không thể sử dụng được trong thực tế.

Khi được đăng trên diễn đàn, cô nàng sinh viên năm nhất của trường ĐH Mở Hà Nội đã thu hút sự chú ý của mọi người nhờ sự khéo léo, thông điệp ý nghĩa và cả vẻ ngoài xinh xắn.

Bạn đang đọc bài viết Nữ sinh bỗng nổi tiếng với thời trang túi Nylon. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.