Thứ bảy, 27/04/2024 00:47 (GMT+7)

Ông Nguyễn Mạnh Dũng giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

Tuấn Anh -  Thứ tư, 31/05/2023 14:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 31/5, Tỉnh ủy Hà Giang đã tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu tại Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Giang; Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương theo dõi tỉnh.

Về phía tỉnh Hà Giang có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan T.Ư đóng chân trên địa bàn tỉnh và các huyện, thành phố…

tm-img-alt
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai trao Quyết định của Bộ Chính trị cho Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng. Ảnh: Báo Hà Giang

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức nhưng Hà Giang đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, cơ sở hạ tầng, KT-XH được quan tâm đầu tư, cuộc sống người dân tiếp tục được cải thiện. Để đạt được những kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang. 

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai khẳng định và đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Giang và cá nhân ông Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ TN&MT, nguyên Bí  thư Tỉnh ủy từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Trao quyết định, tặng hoa và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Mạnh Dũng, bà Trương Thị Mai ghi nhận những nỗ lực của ông trong những đóng góp lớn vào thành tựu phát triển chung của Hà Giang. 

Bà Trương Thị Mai mong muốn trên cương vị mới ông Nguyễn Mạnh Dũng sẽ cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang đoàn kết, linh hoạt, sáng tạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đưa Hà Giang đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, đến năm 2045 là tỉnh phát triển trung bình khá của cả nước.

Bà Trương Thị Mai cũng đề nghị đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Giang tiếp tục giúp đỡ ông Nguyễn Mạnh Dũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, quan tâm đến công tác cán bộ, trong đó có cán bộ đồng bào dân tộc thiểu số; Phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, lịch sử để xây dựng tỉnh Hà Giang ngày một phát triển.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng sinh năm 1973, quê Hà Nam. Ông từng trải qua các chức vụ: Thư ký Ban Bí thư Trung ương Đoàn; Phó Văn phòng Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam; Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa IX; khóa X);

Tháng 4/2014: Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn khóa XXI. Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 được tái cử Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Tháng 11/2017, được luân chuyển về công tác tại Tỉnh ủy Hà Giang; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020. Sau đó ông tái cử chức vụ này tại  nhiệm kỳ 2020 -2025.

Bạn đang đọc bài viết Ông Nguyễn Mạnh Dũng giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới