Thứ bảy, 18/05/2024 13:18 (GMT+7)

Phấn đấu hợp long cầu Đại Ngãi 2 vào tháng 5/2025

Minh Tâm -  Chủ nhật, 10/03/2024 16:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Ban quản lý dự án 85, dự kiến đến tháng 5/2025 sẽ hợp long cầu Đại Ngãi 2, phá thế độc đạo của huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng).

Theo đại diện Ban quản lý dự án 85, giai đoạn 1 của dự án chủ yếu là triển khai làm 15km đường dẫn và hai cây cầu lớn (cầu Đại Ngãi 1 và cầu Đại Ngãi 2).

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng phía tỉnh Sóc Trăng cơ bản đã bàn giao 100%, phía tỉnh Trà Vinh còn một hộ dân. Dự kiến, trong tháng 3/2024 sẽ bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, vật liệu cơ bản khó khăn nhất là vật liệu cát đắp nền.

"Hiện tại, dự án cầu Đại Ngãi phía Sóc Trăng cần cung cấp 500.000m3 cát, khả năng Sóc Trăng chia sẻ được cho dự án, còn ở phía tỉnh Trà Vinh, Sở Tài nguyên và Môi trường đang trình chấp thuận chủ trương.

tm-img-alt
Công trường cầu Đại Ngãi phía tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Internet.

Nếu tháng 4/2024 bàn giao mỏ cát cho Ban khai thác, sẽ đáp ứng được tiến độ dự án", vị đại diện Ban quản lý dự án 85 thông tin thêm.

Cũng theo đại diện Ban quản lý dự án 85, hiện tại, nhà thầu đang triển khai 21 mũi thi công, với hơn 100 máy móc, thiết bị cùng với 400 công nhân trên công trường.

Đơn vị thi công đang triển khai hệ thống cọc khoan nhồi. Còn hai cọc nữa, trong tháng này sẽ xong phần móng. Dự kiến, đến tháng 5/2025 sẽ hợp long cầu Đại Ngãi 2.

Bạn đang đọc bài viết Phấn đấu hợp long cầu Đại Ngãi 2 vào tháng 5/2025. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Dự kiến sẽ sớm hoàn thành quy hoạch chung
Đến năm 2030, tỉnh Đồng Nai sẽ có 23 đô thị, sau năm 2030 sẽ tăng lên 29. Biên Hòa sẽ tiếp tục là đô thị trung tâm của tỉnh, dẫn dắt sự phát triển kinh tế - xã hội. Quy hoạch này nhằm nâng cao hạ tầng và chất lượng cuộc sống cho người dân.

Tin mới

Biến đổi khí hậu: Caribe trong cơn khát
Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, các đảo quốc ở vùng Caribe đang đối mặt một cuộc khủng hoảng nước do lượng mưa thay đổi, hạn hán, đô thị hóa nhanh chóng, du lịch sử dụng quá nhiều nước và quản lý cơ sở hạ tầng nước yếu kém.