Thứ sáu, 26/04/2024 09:18 (GMT+7)

Phát động Giải thưởng “Nữ phóng viên tiên phong vì môi trường”

Khánh Ngọc -  Thứ tư, 15/02/2023 16:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Phóng viên nữ hành động giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa” được thực hiện bởi Quỹ Vì tầm vóc Việt, với sự tài trợ của Mạng lưới Báo chí toàn cầu (Earth Journalism Network) và Cty Cổ phần Tetra Pak Việt Nam.

Nhằm ghi nhận những thành tựu, đóng góp, đồng thời phát huy vai trò tiên phong của các nữ nhà báo, phóng viên, biên tập viên trong việc phổ biến và khuyến khích cộng đồng thực hiện trách nhiệm trong việc BVMT, Viện Chiến lược Chính sách TN&MT (Bộ TN&MT), Mạng lưới đối tác hành động về nhựa và sức khỏe (PHA), Liên minh doanh nghiệp vì môi trường Việt Nam (VB4E) và Quỹ Vì tầm vóc Việt đã phối hợp tổ chức Phát động Giải thưởng “Nữ phóng viên tiên phong vì môi trường”.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Phóng viên nữ hành động giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa” được thực hiện bởi Quỹ Vì tầm vóc Việt, với sự tài trợ của Mạng lưới Báo chí toàn cầu (Earth Journalism Network) và Công ty Cổ phần Tetra Pak Việt Nam.

Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam, gồm nhà báo, phóng viên, biên tập viên chuyên nghiệp và không chuyên có tác phẩm báo chí về đề tài môi trường được đăng, phát trên đài truyền hình, báo in, các trang báo điện tử, tạp chí điện tử do cơ quan có thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép.

tm-img-alt

Các tác phẩm dự thi có nội dung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TN&MT; tuyên truyền các tấm gương, điển hình tiên tiến, mô hình, sáng kiến, giải pháp, kinh nghiệm trong trong công tác quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; tuyên truyền, phản ánh thực trạng, khó khăn, bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội liên quan đến môi trường; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan trong việc BVMT và được phát trên các loại hình báo chí do cơ quan có thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép tính từ ngày 1/1/2022 đến kết thúc ngày 31/12/2022: Báo in (Bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép...); Báo điện tử (Bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép, infographic…); Phát thanh (Bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, chương trình chuyên đề tổng hợp, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký...); Truyền hình (Tin truyền hình, phóng sự, ký sự, bình luận, xã luận, chuyên luận, giao lưu tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, chuyên đề, chương trình chuyên đề tổng hợp…). Ban Tổ chức không xét các tác phẩm có tính chất hư cấu như: thơ, truyện ngắn, tiểu phẩm văn nghệ, tranh vẽ, tấu hài.

Mỗi loại hình báo chí sẽ trao 1 giải Nhất (12 triệu đồng); 1 giải Nhì (5 triệu đồng); 1 giải Ba (3 triệu đồng). Cùng với đó, Ban Tổ chức sẽ trao giải tập thể cho cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham dự nhất hoặc cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm đoạt Giải Nhất (5 triệu đồng). Tác giả đoạt giải được tặng kèm theo Giấy chứng nhận, biểu trưng của Giải thưởng. Cơ cấu giải thưởng có thể thay đổi dựa theo kết quả và chất lượng của tác phẩm. Trong mọi trường hợp, quyết định của Ban giám khảo là quyết định cuối cùng.

Hồ sơ tham dự Giải thưởng báo chí "Nữ phóng viên tiên phong vì môi trường” gửi về Ban Tổ chức chậm nhất ngày 5/3/2023. Lễ công bố và trao giải dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 3/2023.

Bạn đang đọc bài viết Phát động Giải thưởng “Nữ phóng viên tiên phong vì môi trường”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.