Thứ sáu, 26/04/2024 07:01 (GMT+7)

Phát hiện một lượng lớn hạt vi nhựa tại bờ biển Đại Tây Dương

MTĐT -  Thứ bảy, 28/01/2023 09:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cuối tuần qua, khoảng 100 người đã tham gia chiến dịch làm sạch để thu gom các hạt nhựa trên bờ biển và thu hút sự chú ý của dư luận.

Ngày 27/1, các công tố viên Pháp cho biết sẽ điều tra việc một lượng lớn hạt nhựa nhỏ độc hại xuất hiện dọc bờ biển Đại Tây Dương gây nguy hiểm cho sinh vật biển và chuỗi thức ăn của con người.

Theo Trưởng công tố Camille Miansoni tại thành phố miền Tây Brest, cuộc điều tra hình sự được tiến hành sau khi Chính phủ Pháp và chính quyền địa phương lần lượt đệ đơn khiếu nại những đối tượng chưa rõ danh tính gây ra tình trạng trên. Bộ phận tội phạm về môi trường của Văn phòng Công tố Brest sẽ dẫn dầu cuộc điều tra.

Giới chuyên gia cho rằng các hạt vi nhựa được tìm thấy trên bờ biển Brittany khả năng là do một container của ngành công nghiệp nhựa rơi xuống biển và bị bung ra do các cơn bão gần đây.

tm-img-alt
Lượng lớn hạt vi nhựa được tìm thấy trên bờ biển Brittany, Pháp. (Nguồn: preventingplasticpollution.com)

Cuối tuần qua, khoảng 100 người đã tham gia chiến dịch làm sạch để thu gom các hạt nhựa trên bờ biển và thu hút sự chú ý của dư luận.

Các hạt nhựa, có kích thước từ 1-5mm, là dạng nguyên liệu cơ bản nhất trong ngành sản xuất nhựa. Để vận chuyển dễ dàng, các hạt nhựa thường được đóng thành các bao 25kg, với mỗi bao chứa khoảng 1 triệu hạt nhựa. Khi lọt ra đại dương, các hạt nhựa này gây nguy hiểm cho đời sống sinh vật.

Với kích cỡ nhỏ, cấu tạo theo dạng tròn và màu sắc bắt mắt, các hạt nhựa dễ bị các sinh vật biển nhầm lẫn với mồi hoặc trứng cá. Khi ăn vào, chúng bắt đầu tiết ra những hóa chất nguy hiểm. Với cấu tạo bề mặt, các viên nhựa cho phép những độc chất hữu cơ tích tụ. Nhóm chất này khi đi vào cơ thể sống sẽ chuyển sang các mô, khiến sinh vật nhiễm độc.

Vấn đề nghiêm trọng hơn bởi các độc chất hữu cơ rất bền vững, nên một khi đã tích tụ trên bề mặt hạt nhựa, chúng sẽ tồn tại ở đó hàng năm cho đến khi bị sinh vật ăn phải.

Các hạt nhựa còn có khả năng kết hợp với những vi khuẩn nguy hiểm cho con người

Đại Phong (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Phát hiện một lượng lớn hạt vi nhựa tại bờ biển Đại Tây Dương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.