Thứ bảy, 04/05/2024 04:50 (GMT+7)

Quảng Ninh: Tưng bừng Khai hội Đền Cửa Ông tháng 8 năm Nhâm Dần

MTĐT -  Chủ nhật, 28/08/2022 17:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau 2 năm chỉ tổ chức phần Lễ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ hội đền Cửa Ông được tổ chức trở lại với quy mô lớn.

tm-img-alt
Quang cảnh Lễ khai hội Đền Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 28/8/2022 (tức mùng 2/8 năm Nhâm Dần), tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông, TP Cẩm Phả long trọng tổ chức lễ hội đền Cửa Ông, lễ rước Đức Ông và các nhân thần vi hành khu an ngự.

Sau hai năm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ hội đền Cửa Ông năm nay được tổ chức trở lại với quy mô lớn, thu hút đông đảo nhân dân và khách thập phương đến tham dự.

Lễ hội đền Cửa Ông được tổ chức hàng năm vào các ngày 3, 4/2 và ngày 3, 4/8 Âm lịch.

Đây là nghi lễ truyền thống tưởng nhớ công đức, cuộc đời và sự nghiệp của Đức Ông Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng, con trai thứ 3 của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, và tưởng nhớ nhiều tướng lĩnh nhà Trần có công đánh giặc, trấn ải vùng Đông Bắc.

tm-img-alt
Quang cảnh Lễ khai hội Đền Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Các thủ tục hành lễ gồm: Lễ khai hội, lễ dâng hương tưởng niệm; lễ tế Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng và các nhân thần tại đền Thượng; thắp hương tưởng niệm tại đền Trung, đền Trung Thiên Long Mẫu và đền Mẫu; lễ tế Thánh Mẫu tại đền Mẫu và lễ tại đền Thượng.

Trong đó, Lễ rước kiệu Đức Ông và các nhân thần vi hành khu an ngự được tổ chức vào sáng 28/8 (tức mùng 2/8 năm Nhâm Dân) là một trong những hoạt động chính lớn nhất của lễ hội.

Ngay sau lễ rước Đức Ông vi hành, TP Cẩm Phả đã long trọng tổ chức khai mạc lễ hội đền Cửa Ông năm 2022.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo TP Cẩm Phả nhấn mạnh: Đền Cửa Ông linh thiêng không chỉ có giá trị lịch sử, truyền thông mà còn là khu du lịch văn hoá tâm linh nổi tiếng, hàng năm thu hút hàng trăm vạn lượt du khách thập phương đến tham quan, chiêm bái. Lễ hội đền Cửa Ông đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2016; Đền Cửa Ông được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đặc biệt vào năm 2017. Từ cuối năm 2019 đến đầu tháng 4/2022, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ hội đền Cửa Ông chỉ thực hiện các nội dung nghi lễ truyền thống, không tổ chức lễ rước Đức Ông và các hoạt động phần hội. Thể theo nguyện vọng của người dân và du khách thập phương, lễ hội đền Cửa Ông tháng 8 năm Nhâm Dần đã được tổ chức quy mô lớn, trang trọng với đầy đủ các hoạt động cả phần lễ và phần hội.

tm-img-alt
Quang cảnh Lễ khai hội Đền Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Lễ hội đền Cửa Ông năm nay không chỉ là dịp để mọi người tưởng nhớ đến công lao to lớn của các bậc tiền nhân có công với dân, với nước, để nhân dân ta thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc mà còn là dịp để giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của vùng đất, con người Cẩm Phả với tinh thần “Hội tụ văn hóa thợ mỏ - Lan tỏa tình người vùng than”, thu hút mạnh mẽ du khách đến với TP Cẩm Phả, phát triển du lịch 4 mùa, bền vững…

An Hạ (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ninh: Tưng bừng Khai hội Đền Cửa Ông tháng 8 năm Nhâm Dần. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bảo tàng tỉnh Bắc Giang: Nơi lưu giữ kỷ vật thời chiến
Hệ thống các hình ảnh, tư liệu, hiện vật thời chiến được sưu tầm, lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang giúp người dân, nhất là thế hệ trẻ ghi nhớ những mốc son trong lịch sử dân tộc, thêm tự hào về truyền thống anh hùng của đất nước, quê hương.

Tin mới

Bảo tàng tỉnh Bắc Giang: Nơi lưu giữ kỷ vật thời chiến
Hệ thống các hình ảnh, tư liệu, hiện vật thời chiến được sưu tầm, lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang giúp người dân, nhất là thế hệ trẻ ghi nhớ những mốc son trong lịch sử dân tộc, thêm tự hào về truyền thống anh hùng của đất nước, quê hương.