Thứ bảy, 27/04/2024 15:40 (GMT+7)

Quảng Trị: Thả cá giống, tái tạo nguồn lợi thủy sản Hồ Nghĩa Hy

Anh Tuấn - Quốc Huy -  Thứ sáu, 29/03/2024 10:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 sản lượng thủy sản đạt 40.000 tấn, phát triển thủy sản theo hướng bền vững, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ thả bổ sung hơn 15.000 con cá giống tại Hồ Nghĩa Hy.

Theo đó, ngày 28/3 Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại Hồ Nghĩa Hy (thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ). Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam 1/4 (1959 – 2024).

Hồ Nghĩa Hy là hồ nước ngọt quan trọng phục vụ tưới tiêu trên địa bàn huyện Cam Lộ. Hồ có diện tích khoảng 60 ha.

tm-img-alt
Hồ Nghĩa Hy là hồ nước ngọt quan trọng phục vụ tưới tiêu trên địa bàn huyện Cam Lộ. Hồ có diện tích khoảng 60 ha.

Tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 sản lượng thủy sản đạt 40.000 tấn, phát triển thủy sản theo hướng bền vững, chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Do đó, hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản tiếp tục được duy trì và triển khai thực hiện ở hầu hết các thủy vực nước ngọt, nước lợ và nước mặn góp phần bổ sung, phục hồi nguồn lợi thủy sản trong đó có nhiều loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng cùng chính quyền địa phương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, người dân tham gia thả 15.000 con cá giống ra vùng nước tự nhiên như: cá mè, cá trắm, cá trê và cá chép nhằm bổ sung nguồn lợi thủy sản tại Hồ Nghĩa Hy. Các loại cá giống được lựa chọn đồng đều, sạch bệnh, đồng thời ngành nông nghiệp đã hướng dẫn kỹ thuật thả để cá không bị sốc nhiệt, tỷ lệ sống cao.

tm-img-alt

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tham gia thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại Hồ Nghĩa Hy.

Thông qua hoạt động lần này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng hy vọng các cơ quan ban ngành, địa phương, mọi người dân đều phải có trách nhiệm tham gia bảo vệ, phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản; tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, cân bằng hệ sinh thái, phát triển thủy sản bền vững.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Trị: Thả cá giống, tái tạo nguồn lợi thủy sản Hồ Nghĩa Hy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề