Thứ sáu, 26/04/2024 12:03 (GMT+7)

Quý 1/2020, thiên tai gây thiệt hại gấp 9 lần cùng kỳ năm 2019 ​

MTĐT -  Thứ hai, 30/03/2020 16:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thiên tai làm thiệt hại khoảng 930 tỷ đồng, cao gấp 9 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng cục Thống kê vừa có báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội trong quý I/2020. Báo cáo đã tổng kết những số liệu về kinh tế, an sinh xã hội trong điều kiện ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và những thiệt hại do thiên tai gây ra trong 3 tháng đầu năm.

Cụ thể, báo cáo sơ bộ từ các địa phương trong 3 tháng đầu năm cho thấy thiên tai đã làm 9 người chết, 18 người bị thương, hơn 46.000 ha lúa và hoa màu hư hỏng, 24 ngôi nhà sập đổ, cuốn trôi và hơn 23.000 ngôi nhà hư hỏng.

Về kinh tế, thiên tai làm thiệt hại khoảng 930 tỷ đồng, cao gấp 9 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Một số địa phương chịu thiệt hại nhiều do thiên tai như: Cà Mau 5 người chết, 1.245 ha lúa và hoa màu bị hư hỏng, 11 ngôi nhà bị sập đổ và hư hỏng, thiệt hại về tài sản ước tính 533 triệu đồng; Hà Giang 2 người chết và 10 người bị thương;

Tiền Giang thiệt hại 4,2 nghìn ha lúa và 5,6 nghìn ha hoa màu bị hư hỏng, thiệt hại về tài sản ước tính 245,5 tỷ đồng; Bến Tre hơn 4,6 nghìn ha lúa và hoa màu bị hư hỏng, thiệt hại về tài sản ước tính 113,4 tỷ đồng.

Cũng trong thời gian này, cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 2.500 vụ vi phạm môi trường trên cả nước. Trong đó, hơn 2.200 vụ bị xử phạt với tổng số tiền phạt 58,5 tỷ đồng. Trong 3 tháng, cả nước xảy ra 791 vụ cháy, nổ làm 25 người chết và 61 người bị thương. Tổng tài sản thiệt hại ước tính khoảng 197 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thống kê cũng nhận định lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi. Hạn hán, xâm nhập mặn tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long khiến sản lượng lúa sụt giảm.

Dịch cúm gia cầm cũng có nguy cơ bùng pháp và dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực tới hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu nông sản.

 P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Quý 1/2020, thiên tai gây thiệt hại gấp 9 lần cùng kỳ năm 2019 ​. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.