Thứ sáu, 26/04/2024 15:33 (GMT+7)

Sự kiện quy tụ dàn diễn giả bậc nhất thế giới về trí tuệ nhân tạo

MTĐT -  Thứ sáu, 27/08/2021 15:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những giáo sư hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo sẽ có mặt tại sự kiện trực tuyến “AI Day 2021: Tiếp lửa Đổi mới Sáng tạo" do VinAI tổ chức vào ngày 27-28.8.

Sự kiện “Ngày Trí tuệ nhân tạo 2021 - Tiếp lửa đổi mới sáng tạo” (AI Day 2021 - Empowering Innovations), do Công ty Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo VinAI tổ chức, đã chính thức khai mạc sáng 27/8. Diễn ra đến hết ngày 28/8, hoạt động này dự kiến sẽ thu hút hàng nghìn người tham gia trực tuyến.

Sự kiện có quy mô 2000 người, lần đầu tiên quy tụ một lực lượng các chuyên gia xuất sắc nhất thế giới về AI và các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam cùng tham gia điều phối và đóng góp ý tưởng.

Đây là lần thứ 3 Ngày Trí tuệ nhân tạo được tổ chức tại Việt Nam với mục tiêu thúc đẩy nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), góp phần giải quyết những vấn đề thách thức trong phát triển kinh tế xã hội; đồng thời giúp các doanh nghiệp Việt Nam có thể ứng dụng công nghệ mới giúp tối ưu hoá năng lực cạnh tranh.

“Ngày Trí tuệ nhân tạo 2021 - Tiếp lửa đổi mới sáng tạo” gồm 3 chủ đề chính: “Trí tuệ nhân tạo trong Nghiên cứu và Phát triển”; “Trí tuệ nhân tạo trong Đổi mới sáng tạo” và “Đào tạo, nuôi dưỡng nguồn nhân lực về Trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam”.

Trong đó, chủ đề về “Trí tuệ nhân tạo trong Đổi mới sáng tạo” hướng đến các sản phẩm AI trên toàn cầu dự kiến sẽ mang đến những góc nhìn mới mẻ về ứng dụng của công nghệ này trong việc giải quyết các thách thức của doanh nghiệp.

Đặc biệt, tại sự kiện, lần đầu tiên sản phẩm xe tự hành sẽ được giới thiệu đến công chúng Việt Nam trên khía cạnh kỹ thuật và hướng tiếp cận với sự phân tích chuyên sâu của các chuyên gia AI.

Dàn diễn giả "khủng" bậc nhất thế giới về AI

Tham gia “Ngày Trí tuệ nhân tạo 2021 - Tiếp lửa đổi mới sáng tạo” là các chuyên gia, nhà nghiên nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng trên thế giới trong lĩnh vực AI.

Michael I. Jordan: Vị giáo sư có ảnh hưởng nhất của Khoa học máy tính

Một trong những tên tuổi nổi tiếng nhất trong lĩnh vực AI toàn cầu sẽ xuất hiện trong vai trò diễn giả tại AI Day 2021 là Michael I. Jordan, vị giáo sư danh dự tại Đại học danh tiếng California, Berkeley. Ông được coi là tượng đài trong ngành nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và học máy. GS Jordan được biết đến với những công trình nền tảng về khoa học máy tính và thống kê, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và xử lý tín hiệu. Michael I. Jordan cũng nổi tiếng với các công trình ứng dụng trong sinh học tính toán (lĩnh vực đa ngành nhằm ứng dụng khoa học máy tính, thống kê để giải các bài toán về sinh học). Các thành quả nghiên cứu của ông đã tạo nên cầu nối quan trọng giữa khoa học tính toán, thống kê, khoa học nhận thức và sinh học.

Giáo sư Michael I. Jordan tham gia phiên thảo luận đầu tiên của sự kiện vào sáng 27/8.

GS Michael I. Jordan đã xuất bản hàng trăm bài báo khoa học. Ông cũng là tác giả, biên tập và đồng biên tập 6 đầu sách nổi tiếng - những tài liệu trong nhiều năm được giới nghiên cứu sinh, các kĩ sư ngành trí tuệ nhân tạo và học máy coi là giáo trình "gối đầu giường". Năm 2016, ông được Tạp chí Khoa học (Science Magazine) vinh danh là tác giả có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực Khoa học Máy tính.

Tại sự kiện AI Day 2021 ngày 27/8, GS Michael I. Jordan sẽ có bài phát biểu với chủ đề: “Khía cạnh Ra quyết định trong Học Máy dưới góc nhìn điện toán, suy luận và kinh tế". Sáng cùng ngày, ông cũng tham dự phiên thảo luận về “Nghiên cứu và Phát triển Trí tuệ nhân tạo trong khu vực Đông Nam Á” cùng Tổng giám đốc VinAI - TS Bùi Hải Hưng và các giáo sư đầu ngành khác.

Phó Chủ tịch Google Marian Croak: Người định hình tương lai khoa học công nghệ

Xuất hiện cùng GS Michael I. Jordan trong AI Day 2021 còn có TS Marian Croak - người nổi tiếng về công trình Giao thức thoại qua Internet (Voice over Internet Protocol - VOIP). Đây chính là cơ sở để hàng triệu người dùng hiện tại có thể thực hiện các cuộc gọi trực tiếp từ máy tính hay các thiết bị di động. TS Marian Croak là người đã có đóng góp to lớn cho sự phát triển của công nghệ với hơn 200 bằng sáng chế ở các lĩnh vực khác nhau.

Tiến sĩ Marian Croak- Phó Chủ tịch Kỹ thuật Google.

Sau 32 năm gắn bó, giữ vai trò lãnh đạo cấp cao tại tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới AT&T, năm 2014, TS Marian Croak đã gia nhập Google với vị trí Phó chủ tịch. Tại đây, bà chịu trách nhiệm phát triển trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm, tạo tác động tích cực lên cộng đồng.

Vừa qua, tạp chí Forbes đã vinh danh tiến sĩ Marian Croak trong danh sách "50 Over 50" - 50 phụ nữ trên 50 tuổi với tầm nhìn định hình tương lai của khoa học, công nghệ và nghệ thuật toàn cầu.

Theo kế hoạch, tại AI Day 2021, bà Marian Croak sẽ chia sẻ góc nhìn thực tiễn và truyền cảm hứng cho giới trẻ với nội dung: “Trí tuệ nhân tạo trong Đổi mới sáng tạo”, vào sáng ngày 28.8.

Andrew Zisserman - Tác giả đặt nền móng cho ngành Thị giác máy tính hiện đại

Andrew Zisserman là giáo sư nghiên cứu thuộc Hiệp hội Hoàng gia Anh, hiện giảng dạy tại Khoa Khoa học Kỹ thuật, Đại học Oxford, nơi ông đứng đầu Nhóm nghiên cứu Hình học Trực quan.

Giáo sư Hiệp hội Hoàng gia Anh- Andrew Zisserman- hiện giảng dạy tại Khoa Khoa học Kỹ thuật, Đại học Oxford.

Vị giáo sư Đại học Oxford sẽ mang đến Ngày trí tuệ nhân tạo 2021 bài phát biểu với chủ đề: “Nhận diện hành động của người trong video". Đây là "sở trường" của GS Andrew Zisserman, người được thế giới biết tới với những phát hiện quan trọng, đặt cơ sở cho ngành Thị giác máy tính như nhận dạng trực quan, truy xuất hình ảnh, video. Ông chính là một trong những nhà nghiên cứu đã chứng minh cho cả thế giới thấy thị giác máy tính có thể giải quyết các vấn đề mà con người không thể, nổi tiếng nhất là công nghệ khôi phục cấu trúc 3D từ chuỗi hình ảnh.

Hiện, ông là tác giả của hơn 500 bài báo khoa học về Thị giác máy tính cùng nhiều tác phẩm nổi tiếng là "nằm trên giá sách" của hầu hết mọi người trong lĩnh vực. Năm 2017, GS Andrew Zisserman được vinh danh tại giải thưởng Milner của Hiệp hội Hoàng gia Anh, ghi nhận những thành tựu đặc biệt của ông trong lập trình máy tính. Tại sự kiện trực tuyến do VinAi tổ chức tới đây, khán giả sẽ có cơ hội tham gia phiên hỏi đáp trực tiếp với vị GS danh tiếng này.

TS Oren Etzioni - Người tiên phong về nghiên cứu ứng dụng AI

TS Oren Etzioni là Giám đốc điều hành Allen Institute for AI (AI2) - tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm phục vụ các lợi ích chung.
Oren Etzioni từng là Giáo sư danh dự tại Đại học Washington. Ông đã viết hơn 100 bài báo cũng như những bình luận về AI cho các tờ báo danh tiếng The New York Times, Nature, Wired và MIT Technology Review.

Tiến sĩ Oren Etzioni- Giám đốc điều hành Allen Institute for AI, Viện nghiên cứu AI nổi tiếng của tỷ phú Paul Allen, đồng sáng lập Microsoft.

TS Oren Etzioni là đi tiên phong nghiên cứu về các ứng dụng trong hiện tại như Tìm kiếm meta (Meta Search) - mô hình tìm kiếm tổng hợp nổi tiếng; So sánh giá trực tuyến - công cụ so sánh giá bán các sản phẩm trên các gian hàng trực tuyến. Ngoài ra còn là những nghiên cứu nổi tiếng về Đọc máy (Machine reading) và Khai thác thông tin mở,...

Tại sự kiện AI Day 2021, tiến sĩ Oren Etzioni sẽ tham gia vào phần nội dung “Trí tuệ nhân tạo trong Đổi mới sáng tạo” với các dự án hướng đến phát triển trí tuệ nhân tạo vì lợi ích chung. Đáng chú ý trong số này dự kiến là dự án Bộ dữ liệu nghiên cứu mở về COVID-19 (CORD-19) nhằm thu thập thông tin và cách điều trị COVID-19.

Danh sách các diễn giả danh tiếng thế giới tại AI Day 2021 còn bao gồm Tiến sĩ Oren Etzioni (CEO, Allen Institute for AI, Viện nghiên cứu AI nổi tiếng của tỷ phú Paul Allen, đồng sáng lập Microsoft), Giáo sư Masashi Sugiyama (Giám đốc viện AI tại RIKEN, Viện nghiên cứu về AI số 1 của Nhật Bản), Tiến sĩ Marian Croak (Phó Chủ tịch Kỹ thuật Google), Giáo sư Hiệp hội Hoàng gia Anh - Andrew Zisserman (khoa Khoa học Kỹ Thuật, đại học Oxford) và nhiều chuyên gia nổi tiếng khác.

Sau gần 3 năm thành lập, bên cạnh những công trình nghiên cứu mang tầm cỡ quốc tế được công bố tại các hội nghị số 1 thế giới về Trí tuệ nhân tạo như ICML, NeurIPS, CVPR…; VinAI còn đặt nền móng cho một thế hệ các chuyên gia Trí tuệ nhân tạo trong tương lai với chương trình đào tạo AI Residency dành cho các bạn sinh viên xuất sắc.

6 thực tập sinh lứa đầu tiên của chương trình AI Residency, sau 2 năm tham gia đã xuất bản 15 công trình nghiên cứu tại các hội thảo AI đầu ngành. Các thực tập sinh đã giành được 19 học bổng Tiến sỹ toàn phần tại các đại học thuộc top 20 về Khoa học máy tính và đang trên đường viết tiếp giấc mơ nghiên cứu AI.

VinAI cũng là đơn vị phát triển thành công công nghệ nhận diện gương mặt đứng Top 6 thế giới, công nghệ AI nhận thức trên xe ô tô thông minh, công nghệ giám sát người lái, công nghệ AI phục vụ việc quản lý dữ liệu, góp phần vào việc đưa các sản phẩm xe thông minh sắp tới của VinFast ra thị trường Việt Nam và quốc tế. Trong tương lai, VinAI sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thương mại hoá các sản phẩm AI phục vụ mọi khách hàng tiềm năng trên thị trường Việt Nam và quốc tế, với mục tiêu tạo ra các sản phẩm có giá trị ứng dụng và trải nghiệm đặc biệt cho người dùng.

“Ngày Trí tuệ nhân tạo 2021: Tiếp lửa đổi mới sáng tạo” sẽ được phát trực tiếp trên kênh Youtube của VinAI và các nền tảng mạng xã hội trong 2 ngày 27 và 28-8. Chi tiết truy cập tại https://www.vinai.io/aiday2021/.

Bạn đang đọc bài viết Sự kiện quy tụ dàn diễn giả bậc nhất thế giới về trí tuệ nhân tạo. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

PV (T/H)

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Quản lý rác thải điện tử - Bài học từ thế giới
Rác thải điện tử khó tái chế, xử lý với chi phí cao nên việc xử lý ở Việt Nam vẫn chưa thực sự hiệu quả. Tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia có thể là bài học hữu ích cho cơ quan quản lý môi trường Việt Nam trong xử lý loại chất thải này.

Tin mới