Thứ sáu, 26/04/2024 07:22 (GMT+7)

Khai mạc Lễ hội Xuân hồng lần thứ XI năm 2018

MTĐT -  Thứ bảy, 10/03/2018 12:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 10/3, tại Hà Nội, Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc Lễ hội Xuân hồng lần thứ XI năm 2018.

Tiến sĩ, bác sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, điểm đặc biệt của Lễ hội Xuân hồng năm nay không diễn ra trong 1-2 ngày mà kéo dài trong một tuần lễ. Lễ hội đã thu hút rất đông không chỉ các học sinh, sinh viên và có cả những gia đình cùng nhau tham gia hiến máu. Đây là một tín hiệu đáng mừng.

Các đại biểu tham gia lễ diễu hành cổ động hiến máu tình nguyện tại Lễ hội Xuân hồng năm 2018. Ảnh: Dương Ngọc/ TTXVN

Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh,vì có những lễ hội xuân hồng, ngày hội xuân hồng mà vấn đề khan hiếm máu điều trị cho người bệnh đã được giải quyết 70-80%; đảm bảo cho việc phát triển các phẫu thuật cao như ghép tạng, ung thư..., những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đã được cứu sống nhờ những giọt máu đào được hiến. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến mong muốn hành động hiến máu nhân đạo sẽ ngày càng được nhân rộng trong mỗi gia đình và toàn xã hội.

Trước khi khai mạc Lễ hội Xuân hồng, Ban tổ chức đã phát động chương trình đi bộ cổ động hiến máu theo lộ trình (khoảng 400m) từ Cung Trí thức thành phố Hà Nội, đi theo phố Phạm Văn Bạch đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Đặc biệt, từ ngày 3 - 7/3, tại Hà Nội, Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương đã phối hợp với các đơn vị tổ chức 17 điểm hiến máu hưởng ứng và tiếp nhận được hơn 3.400 đơn vị máu.

Ông Lưu Bình Nhưỡng, Uỷ viên thường trực Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc Hội tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng cảm thấy tự hào khi giọt máu của mình có thể giúp được cho ai đó đang rơi vào hoàn cảnh cần giúp đỡ. Ông Lưu Bình Nhưỡng hy vọng Bộ Y tế sẽ khẩn trương, sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án công nhận Lễ hội Xuân hồng là lễ hội quốc gia.
Lễ hội Xuân hồng là sự kiện hiến máu lớn nhất trong năm do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương khởi xướng từ năm 2008 và được Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện chỉ đạo, nhân rộng trên toàn quốc từ năm 2010. Lễ hội đã góp phần quan trọng đảm bảo lượng máu cho điều trị dịp ngay sau Tết Nguyên đán, nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện, tạo nên nét đẹp hiến máu đầu xuân. Qua 10 kỳ tổ chức, Lễ hội Xuân hồng tại Hà Nội đã thu hút 190.000 lượt người tham dự và đã tiếp nhận được 60.300 đơn vị máu.

Bên cạnh hoạt động trọng tâm là hiến máu, Lễ hội Xuân hồng 2018 kéo dài đến hết ngày 11/3, với nhiều chương trình ý nghĩa và thu hút như: Hội trại, nhạc hội "Xuân yêu thương", chương trình tỏ tình "Lời muốn nói" dành cho các bạn trẻ... với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ.
Theo TTXVN
Bạn đang đọc bài viết Khai mạc Lễ hội Xuân hồng lần thứ XI năm 2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.