Thứ ba, 30/04/2024 12:53 (GMT+7)

Khai thác đất trái phép ở Hòa Bình đang đổ về dự án nào?

Xuân Lĩnh -  Thứ ba, 20/08/2019 14:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự án Khu sinh thái nghỉ dưỡng Bảo thọ Quốc tế Hòa Bình rộng 91ha nằm ở phía trong - Nơi mà những chiếc xe chở đất đi ra đường Hòa Lạc – Hòa Bình.

Tài nguyên “chảy máu” 

Tài nguyên khoáng sản của Việt Nam đa dạng, phong phú nhưng có trữ lượng không lớn và phân bố không đồng đều. Bởi vậy, nếu không sử dụng tiết kiệm, thiết thực và có kế hoạch bảo vệ thì tài nguyên sẽ có nguy cơ bị cạn kiệt.

Chính vì thế, pháp luật về khoáng sản từ trước đến nay đều tập trung vào mục đích nâng cao năng lực quản lý và trách nhiệm bảo vệ tài nguyên khoáng sản của UBND các cấp. Đặc biệt là Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết về Trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của Ủy ban nhân dân các cấp.

Chiếc xe tải mang BKS 29C- 59784 chở đất tới xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội để đổ.

Riêng đối với tỉnh Hòa Bình, ngày 2/4/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 16/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tình Hòa Bình.

Cụ thể quy định, UBND cấp xã phải thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, khoáng sản chưa được phép khai thác hoặc được bảo vệ gìn giữ tài nguyên thiên nhiên theo quy định của pháp luật; bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại khu vực có khoáng sản; Phát hiện và thực hiện các giải pháp ngăn chặn kịp thời hoạt động khoáng sản trái phép; đặc biệt Chủ tịch UBND xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, thành phố; UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn mà không có các biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời hoặc để diễn ra kéo dài.

Những chiếc xe tải vẫn tấp nập vào lấy đất đi đổ cho dự án nhưng Chủ tịch UBND xã Dân Hạ chỉ mới nắm được thông tin.

Mọi văn bản chỉ đạo điều hành dường như đã rất hoàn chỉnh, tuy nhiên thực tế hiện nay, tại huyện Kỳ Sơn đang xuất hiện nhiều hành vi làm trái với những quy định nêu trên.

Trách nhiệm của lãnh đạo địa phương tới đâu?

Mục sở thị tại Xóm Nút, xã Dân Hạ ngày 29/7/2019, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam ghi nhận hình ảnh nhiều xe tải cỡ lớn đang rầm rập chở đất từ khu vực quanh dự án Khu sinh thái nghỉ dưỡng Bảo thọ Quốc tế Hòa Bình ra phía tuyến đường Hòa Lạc – Hòa Bình.

Từ đây, chiếc xe tải mang BKS 29C -59784 chở đất tới xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội và đổ vào một dự án.

Chiếc xe tải mang BKS 29C- 59784 chở đất từ xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn tới xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội đổ vào một dự án.

Đây là hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Bởi mới đây, UBND huyện Kỳ Sơn đã có văn bản số 570/UBND-TNMT ngày 21/5/2019 về việc cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp có hoạt động khai thác, vận chuyển đất san, lấp.

Trong văn bản nêu rõ: Kể từ ngày 20/5/2019 đến hết tháng 12/2019, UBND huyện Kỳ Sơn không chấp thuận chủ trương cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp có hoạt động khai thác, vận chuyển đất làm vật liệu san lấp. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép trên địa bàn quản lý. Địa phương nào để xảy ra tình trạng khai thác đất, khai thác khoáng sản không phép mà không xử lý hoặc không báo cáo kịp thời thì Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm.

Dự án Khu sinh thái nghỉ dưỡng Bảo thọ Quốc tế Hòa Bình rộng 91ha nằm ở phía trong - Nơi mà những chiếc xe chở đất đi ra đường Hòa Lạc – Hòa Bình.

Dựa vào những quy định hiện hành từ trung ương đến địa phương, trước thực trạng khai thác đất đang diễn ra rõ như ban ngày tại Xóm Nút, thiết nghĩ UBND xã Dân Hạ, cụ thể là Chủ tịch UBND xã phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Thi – Chủ tịch UBND xã Dân Hạ cho biết: “UBND xã cũng đã nắm được có xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép này trên địa bàn. Chúng tôi đang cho bộ phận chuyên môn kiểm tra để xác minh ngăn chặn”.

Tuy nhiên ông Thi khẳng định: “Sự việc chỉ mới xảy ra và vào ngày nghỉ thứ 7 và chủ nhật nên anh  em chưa xác minh được”.

Điều này là không đúng với thực tế ghi nhận của PV và phản ánh của người dân. Theo đó, việc khai thác trái phép này đã diễn ra thường xuyên và trong một thời gian dài.

Được hỏi về trách nhiệm cũng như công tác quản lý của chính quyền địa phương đối với tình trạng khai thác, ông Thi khẳng định: “Trên địa bàn xã không có bất cứ mỏ, hay hộ dân nào được cấp phép khai thác đất cả. Nếu như có hiện tượng này thì đều là khai thác trái phép”.

Thiết nghĩ UBND xã Dân Hạ cần quyết liệt và tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát trên địa bàn. Nếu không tài nguyên cứ thế bị “chảy máu” trong khi nhà nước thì thất thoát thuế. 

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin.

Với chức năng chính là khu sinh thái nghỉ ngơi, an dưỡng và trung tâm dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và cộng đồng Khu Sinh thái nghỉ dưỡng Bảo Thọ Quốc tế Hòa Bình còn bao gồm các khu vực thương mại và dịch vụ; khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 5 sao, trung tâm thương mại, khu ẩm thực dân tộc và quốc tế. Khu nghỉ dưỡng đáp ứng 250 khách nghỉ dưỡng;  Khu sinh thái có thể đón tiếp 1.000 du khách tham quan tại cùng một thời điểm. Việc kết hợp vui chơi giải trí với chăm sóc sức khỏe là một điểm đa dạng đặc biệt của khu nghỉ dưỡng này.

Dự án được xây dựng trên tổng diện tích 91ha, quy mô lớn với tổng vốn hơn 200 triệu USD (tương đương 4.200 tỷ đồng), trong đó Công ty Cổ phần đầu tư Quốc tế HTV nắm giữ 51% tổng số vốn đầu tư, Công ty TNHH Gia Phú Quốc tế Singapore chiếm 49% tổng số vốn đầu tư.

Được biết đây là dự án đầu tiên của liên doanh BCC Việt Nam - Singapore đầu tư vào tỉnh Hòa Bình cũng như toàn bộ vùng Tây Bắc. Thời gian dự án được đưa vào khai thác và sử dụng dự kiến vào Quý 1 năm 2019.

Công ty Cổ phần đầu tư Quốc tế HTV đã tổ chức Lễ động thổ khởi công xây dựng dự án Khu Sinh thái nghỉ dưỡng Bảo Thọ Quốc Tế Hòa Bình tại Km 11 Quốc lộ 6 - Xóm Nút - Xã Dân Hạ - Huyện Kỳ Sơn - Tỉnh Hòa Bình.

 Nguồn https://doanhnghiepvn.vn

Bạn đang đọc bài viết Khai thác đất trái phép ở Hòa Bình đang đổ về dự án nào?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Mốc son bằng vàng của dân tộc
70 năm đã trôi qua nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn mãi là niềm tự hào của dân tộc ta, để lại những bài học lịch sử vô giá, là động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Người dân cả nước hân hoan đón mừng ngày 30/4-1/5
Tại Hà Nội, các không gian ngoài trời như: Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, phố đi bộ… khá tấp nập. Tại Vườn thú Hà Nội (quận Ba Đình) khách du lịch nhiều địa phương đổ đến tham quan, tìm hiểu cuộc sống các loài động vật.
Hồ Sông Mây xả nước, 200 tấn cá chết trắng
Nhiều ngày qua, tại hồ Sông Mây (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xuất hiện tình trạng cá chết nổi "trắng" mặt hồ, bốc mùi hôi thối ảnh hướng đến sức khỏe người dân và môi trường quanh khu vực.
Mùa xuân đẹp nhất
Chỉ có mùa xuân giải phóng mới biến ước mơ cháy bỏng của những công dân yêu nước Việt Nam thành hiện thực.
Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.