Thứ bảy, 27/04/2024 12:00 (GMT+7)

Thanh Hóa: Ngang nhiên san lấp mặt bằng cây xăng khi chưa đủ thủ tục

DUY THỊNH -  Thứ năm, 19/08/2021 14:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mặc dù mới được chấp thuận chủ trương nhưng doanh nghiệp đã ngang nhiên đổ đất để làm mặt bằng xây dựng cây xăng. Trong khi đó chính quyền lại trả lời thờ ờ là không nắm được việc trên.

Thực trạng đang diễn ra tại thôn Cánh Én, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Xây dựng Hoàng Tuấn, địa chỉ trụ sở chính: Thôn Chiềng, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy.

Nhận được phản ánh của nhân dân, PV đã có mặt tại thôn Cánh Én, xã Cẩm Thành để tìm hiểu thông tin. Qua sát khu đất rộng 2.200 m2 đang được các xe ô tô tải thay nhau chở đất tới để san lấp. Tuy có mặt của người lạ nhưng những hoạt động vẫn diễn ra bình thường.

Công văn  số gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu dịch vụ thương mại Hoàng Tuấn tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy của Công ty TNHH dịch vụ và xây dựng Hoàng Tuấn.

Một số người dân gần đó cho biết: “Ở đây họ đang đổ mặt bằng xây dựng cây xăng, họ chở đất ở đâu mang đến đổ thôi còn đủ thủ tục chưa thì chúng tôi không biết”.

Trao đổi với ông Cao Văn Tình, Chủ tịch UBND xã phân trần: “Chúng tôi chưa nhận được thông tin là họ đang đổ đất khu vực đó. Sau khi có phản ánh của các anh thì tôi đã điện ngay cho anh địa chính xác minh cụ thể. Ngày trước thì khu đó các hộ dân cũng đã tự ý đổ một vài lần xã cũng đã nhắc nhở nghiêm cấm. Khu vực đất đó là của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Xây dựng Hoàng Tuấn được tỉnh chấp thuận chủ trương từ năm 2020. Mới đây tỉnh mới có công văn cho gia hạn hoàn thiện hồ sơ và thủ tục. Họ đổ vậy là không đúng rồi xã sẽ làm việc với chủ đầu tư và yêu cầu dừng ngay mong các anh thông cảm”.

Khi được hỏi khu đất đó nằm ngay cạnh đường lớn, cách ủy ban xã không xa tại sao khi doanh nghiệp tự ý đổ đất mà chính quyền lại không nắm được. Vị chủ tịch này cho hay, xã nhiều việc với lại thôn, người dân không báo lên nên chúng tôi cũng không nắm được.

Mặt bằng xây dựng cây xăng thuộc thôn Cánh Én, Xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) mặc dù chưa đủ thủ tục vẫn ngang nhiên san lấp.

Điện trao đổi qua điện thoại với ông Nguyễn Văn Hiệp - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cẩm Thủy cho biết: “Đúng khu đất đó là của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Xây dựng Hoàng Tuấn, mới được tỉnh chấp thuận chủ trương còn các thủ tục khác chưa có. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra và xử lý ngay”. 

Còn ông Phạm Tiến Lực, PCT UBND huyện cho hay: “Nếu đúng là họ đang san lấp là họ sai rồi vì khu đó chưa đủ thủ tục. Tôi sẽ chỉ đạo ngay các phòng chức năng của huyện, xã xuống kiểm tra lập biên bản và yêu cầu dừng ngay”.

Được biết ngày 10 tháng 6 năm 2020, UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số  2141/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cửa hàng xăng dầu dịch vụ thương mại tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy. Tên dự án: Cửa hàng xăng dầu dịch vụ thương mại Hoàng Tuấn. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Xây dựng Hoàng Tuấn (Mã số doanh nghiệp: 2802312303; địa chỉ trụ sở chính: Thôn Chiềng, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy). Hình thức đầu tư: Đầu tư trong nước.  Mục tiêu đầu tư: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (mã ngành VSIC 4661); bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (mã ngành VSIC 4719).  Địa điểm xây dựng: Tại tuyến đường huyện từ Quốc lộ 217 đi Phâng Khánh, thuộc địa phận xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy. Quy mô dự án: Xây dựng cửa hàng xăng dầu, gồm các hạng mục công trình: Nhà che cột bơm (01 tầng, 250m2 ), nhà điều hành, nhà bán LPG chai (01 tầng, 170m2 ), cửa hàng giới thiệu sản phẩm vùng miền (01 tầng, 168m2 ), nhà nghỉ ca công nhân viên (01 tầng, 15m2 ), nhà kho, nhà đặt máy phát điện (01 tầng, 15m2 ), nhà vệ sinh công cộng (01 tầng, 15m2 ), khu dịch vụ thương mại (01, tầng 500m2 ), 03 bể chứa xăng dầu (80m2 ) và các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, phụ trợ khác. Diện tích đất thực hiện dự án: Khoảng 2.200m2 (diện tích chính thức sẽ theo tổng mặt bằng chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định số  2141 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cửa hàng xăng dầu dịch vụ thương mại tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy.

Tiếp đến, ngày 20/7/2021 UBND tỉnh có Công văn  số 10452/UBND-KTTC, gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu dịch vụ thương mại Hoàng Tuấn tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy của Công ty TNHH dịch vụ và xây dựng Hoàng Tuấn (lần 1). Nội dung nêu rõ: Chấp thuận gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án thêm 180 ngày (tính từ ngày ký văn bản) để Công ty TNHH dịch vụ và xây dựng Hoàng Tuấn hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu dịch vụ thương mại Hoàng Tuấn tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 10/6/2020. Yêu cầu Công ty TNHH dịch vụ và xây dựng Hoàng Tuấn khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để sớm khởi công xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tình hình hoạt động đầu tư đối với dự án trên theo quy định; đồng thời, lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ nộp về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Ngang nhiên san lấp mặt bằng cây xăng khi chưa đủ thủ tục. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề