Thứ sáu, 26/04/2024 07:49 (GMT+7)

Quốc hội sẽ họp tập trung, biểu quyết nghị quyết phê chuẩn EVFTA

MTĐT -  Chủ nhật, 07/06/2020 09:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tuần đầu tiên của đợt 2, Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có Nghị quyết phê chuẩn EVFTA, EVIPA.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, tuần đầu tiên của đợt 2, Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội, từ ngày 8-13/6.

Nhiều nội dung quan trọng được Quốc hội xem xét, quyết định trong tuần làm việc này.

Theo Chương trình kỳ họp được Quốc hội thông qua tại phiên họp trù bị, Quốc hội sẽ biểu quyết: Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA); Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EVIPA); Nghị quyết phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Quang cảnh phiên họp của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trong tuần làm việc, Quốc hội tiến hành quy trình bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải; phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về công tác xây dựng pháp luật, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án: Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Cư trú (sửa đổi); Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam; biểu quyết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

Trong tuần làm việc, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Báo cáo về kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Các nội dung quan trọng này được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

Quốc hội sẽ nghe các Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: việc bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; dự thảo Nghị quyết về công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp theo quy định của Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU; việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính-ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội... và thảo luận, quyết định một số vấn đề quan trọng khác./.

Theo TTXVN

Bạn đang đọc bài viết Quốc hội sẽ họp tập trung, biểu quyết nghị quyết phê chuẩn EVFTA. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.