Thứ bảy, 27/04/2024 03:52 (GMT+7)

48 thành phố ở miền Bắc Trung Quốc ô nhiễm nghiêm trọng

MTĐT -  Thứ ba, 27/11/2018 16:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, miền Bắc Trung Quốc đang trải qua đợt ô nhiễm khói bụi nghiêm trọng nhất kể từ khi vào Đông đến nay.

Theo thống kê, chỉ số PM2.5 (chỉ số hạt bụi siêu nhỏ trong không khí có đường kính động học ≤2,5µm) đo được tại 48 thành phố ở khu vực miền Bắc đều ở mức ô nhiễm nghiêm trọng, các thành phố như An Dương, Bảo Định tình trạng ô nhiễm còn ở mức đặc biệt nghiêm trọng với chỉ số PM2.5 đạt 304 µm.

Theo các chuyên gia, điều kiện thời tiết bất lợi cộng với việc các nhà máy đi vào hoạt động là nguyên nhân gây ra đợt ô nhiễm khói bụi lần này.

Ô nhiễm khói bụi ở thủ đô Bắc Kinh.

Trong một động thái khác, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã ban bố cảnh báo màu vàng về ô nhiễm khói bụi, đồng thời tiến hành kiểm tra các nguồn có thể gây ô nhiễm trong thành phố./.

Theo VOV

Bạn đang đọc bài viết 48 thành phố ở miền Bắc Trung Quốc ô nhiễm nghiêm trọng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới