Thứ sáu, 26/04/2024 08:25 (GMT+7)

Australia: Hàng chục ngôi nhà bị phá hủy vì cháy rừng

MTĐT -  Thứ bảy, 09/03/2019 14:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

“Các vụ cháy rừng trên khắp bang Victoria (Australia) trong một tuần đã phá hủy hơn 30 ngôi nhà và thiêu rụi gần 70 tòa nhà khác trong khi hầu hết các vụ cháy vẫn còn hoạt động”.

Báo cáo được cơ quan khẩn cấp nớc này cho biết vào ngày 9/3. Theo báo cáo, không có trường hợp nào tử vong hoặc thương tích trong các vụ cháy.

Australia đang phải trải qua một mùa hè nóng nhất với nhiều kỷ lục nhiệt độ cao được thiết lập ở các địa phương khác nhau của nước này.

Báo cáo của Hội đồng khí hậu cho biết, ba tháng mùa hè vừa qua đã trở thành mùa hè nóng nhất của Australia. Số liệu thống kê cho thấy, trong 90 ngày của mùa hè thì có tới 200 kỷ lục thời tiết khắc nghiệt đã được ghi nhận trên toàn đất nước Australia.

Trong khi Cảng Augusta ở bang Nam Australia, nhiệt độ trong tháng 1 có lúc phá vỡ kỷ lục 49,5 độ C. Nhiệt độ tăng cao đã làm tình trạng cháy rừng tại nhiều bang vô cùng phức tạp. Bang Tasmania nằm ở miền Nam Australia, gần với Nam cực vốn có khí hậu mát mẻ thì năm nay cháy rừng trong 2 tháng liên tục đã thiêu trụi 205 hecta rừng, làm chết nhiều loại động vật và các thực vật cổ cùng hoa dại vùng núi.

Khói bốc lên từ vụ cháy rừng ở phía Đông Victoria, Australia. Ảnh của Steven Clarke, chụp ngày 2/3.

Tại thành phố Melbourne, nắng nóng diễn ra đúng vào thời điểm tổ chức giải quần vợt quốc tế Australia mở rộng vì vậy ban tổ chức giải đã phải triển khai các biện pháp đối với nắng nóng, một số trận đấu thậm chí đã bị hoãn đến lúc nắng bớt gắt.

Theo lý giải của các chuyên gia, các mô hình thời tiết ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương khiến nhiệt độ tăng cao hơn và mưa ít hơn ở Australia, song nguyên nhân sâu xa được cho là có liên quan đến biến đổi khí hậu toàn cầu. Các chuyên gia khí tượng dự báo mùa Thu ở miền Nam nước này bắt đầu từ ngày 8/3 tới vẫn sẽ tiếp tục khô và ấm hơn bình thường.

Hội đồng Bảo hiểm Australia tuyên bố vào cuối ngày 8/3 rằng vụ cháy rừng tại Công viên bang Bunyip, ngọn lửa có nguy cơ cao nhất Victoria đang bùng cháy ở phía Đông Melbourne là một thảm họa.

Trích lời Tổng Giám đốc Truyền thông Campbell Fuller, Hội đồng cho biết: “Cho đến nay vẫn còn quá sớm để đưa ra ước tính về tổn thất và có thể mất vài tuần để đưa ra con số về toàn bộ tổn thất tài sản”.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Australia: Hàng chục ngôi nhà bị phá hủy vì cháy rừng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.