Thứ bảy, 27/04/2024 11:46 (GMT+7)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thông xe cầu Cửa Hội

VP BẮC TRUNG BỘ -  Chủ nhật, 14/03/2021 14:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 14/3, Bộ GTVT đã phối hợp với 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tổ chức Lễ thông xe Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam. Tham dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác.

Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối thị xã Cửa Lò (Nghệ An) và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có chiều dài là 5,3 km (trong đó phần cầu hơn 1,7 km). Tổng mức đầu tư của dự án 950 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 450 tỷ đồng, ngân sách địa phương 500 tỷ đồng (Nghệ An và Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 250 tỷ đồng). Công trình được khởi công tháng 2/2019, hợp long vào ngày 13/10/2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Trung ương tham dự lễ thông xe cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam.

Sau 25 tháng tích cực thi công, vượt qua nhiều khó khăn, đến nay dự án cầu Cửa Hội đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện thông xe. Đây là cây cầu thứ 3 bắc qua sông Lam, nối liền 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Tại Lễ thông xe, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Cầu Cửa Hội là công trình trọng điểm, có quy mô lớn, mang tính đột phá và có ý nghĩa quan trọng trong việc liên kết vùng; góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh, cải thiện hệ thống giao thông giữa hai bờ sông Lam, từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông khu vực Bắc Trung Bộ, kết nối các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tỉnh Nghệ An với phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh. Cầu Cửa Hội tạo động lực phát triển kinh tế biển, du lịch, dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng khu vực; kết nối Quốc lộ 8B, Quốc lộ 1 và giảm tải giao thông trên Quốc lộ 1; đảm bảo an toàn giao thông, phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng các dự án, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1.

Cầu Cửa Hội là công trình trọng điểm, mang tính đột phá và có ý nghĩa quan trọng trong việc liên kết vùng; góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh.

Ngay từ khi triển khai dự án, Nghệ An xác định đây là một trong những công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ trong công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư theo đúng tiến độ dự án. Trong điều kiện nguồn thu ngân sách còn khó khăn, tỉnh cũng đã nỗ lực bố trí nguồn vốn cho dự án theo cam kết.

Không gian buổi lễ thông xe cầu Cửa Hội bắc qua Sông Lam.

Nhân dịp Lễ thông xe cầu Cửa Hội, thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã dành tình cảm, sự quan tâm giúp đỡ quý báu đối với tỉnh Nghệ An suốt thời gian qua; đồng thời mong muốn, trong thời gian tới tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan Trung ương.

Cầu Cửa Hội là công trình trọng điểm, có quy mô lớn, mang tính đột phá và có ý nghĩa quan trọng trong việc liên kết vùng; góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh.

            Tại Lễ thông xe, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể khẳng định: Trong quá trình triển khai dự án, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của chủ đầu tư, đơn vị thi công, sự ủng hộ mạnh mẽ của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo và nhân dân 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, nên đến nay, sau gần 2 năm thi công, công trình cầu Cửa Hội đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện thông xe phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Bạn đang đọc bài viết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thông xe cầu Cửa Hội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề