Thứ bảy, 27/04/2024 14:37 (GMT+7)

Thời tiết ngày 15/3: Bắc Bộ tiếp tục có mưa nhỏ, sương mù vài nơi

Lam Vy -  Thứ ba, 15/03/2022 08:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 15/3, ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ yếu và lệch đông, hôm nay, 15/3, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì thời tiết ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ; đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Sáng sớm và đêm trời lạnh; riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, theo các chuyên gia dự báo, hôm nay và 2 ngày tới, chỉ số UV cực đại ở các tỉnh, thành phố tại Bắc Bộ phổ biến ở mức nguy cơ gây hại trung bình đến cao (5-6). Trong khi đó, chỉ số này ở các tỉnh, thành phố tại Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ở mức nguy cơ gây hại rất cao (9-11).

tm-img-alt
Ảnh: Internet

Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước ngày 15/3:

Hà Nội ngày mưa nhỏ vài nơi, sáng sương mù và sương mù nhẹ; đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C; trong đó, khu vực Tây Bắc 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Đông Bắc Bộ ngày mưa nhỏ vài nơi, sáng sương mù và sương mù nhẹ; đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Bạn đang đọc bài viết Thời tiết ngày 15/3: Bắc Bộ tiếp tục có mưa nhỏ, sương mù vài nơi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề