Thứ ba, 30/04/2024 12:59 (GMT+7)

Tiền Giang: Chủ động đón làn sóng đầu tư vào các khu công nghiệp

MTĐT -  Thứ sáu, 05/04/2024 11:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tiền Giang có nhiều tiềm năng, lợi thế thu hút đầu tư phát triển từ các nhà đầu tư đến từ trong ngoài nước nhờ nằm khu vực sông Tiền, trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đóng vai trò kết nối quan trọng giữa vùng ĐBSCL với TP.HCM và vùng Đông Nam bộ.

Hiện nay, tỉnh Tiền Giang được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương quy hoạch 07 khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích đất quy hoạch là 2.083,47 ha, trong đó có 03 KCN đang hoạt động là: Mỹ Tho, Tân Hương, Long Giang với diện tích 816,47 ha, chiếm 39,19% diện tích quy hoạch KCN.

Các KCN hiện đang hoạt động đều ở vị trí đắc địa, trên bến dưới thuyền, có mạng lưới giao thông huyết mạch kết nối vùng và liên vùng, kết nối giữa tỉnh Tiền Giang với vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam bộ như: Quốc lộ 50, Quốc lộ 1, Quốc lộ 60,… thuận tiện để vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Đồng thời, Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1762/QĐ-TTg ngày 31/12/2023 vừa được công bố tạo thêm thuận lợi mới, làm cơ sở để trong thời gian tới công tác thu hút đầu tư phát triển tại địa phương nói chung tiếp tục khởi sắc như kỳ vọng, thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn, có tiềm lực đầu tư vào các dự án mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, vừa theo đúng quy hoạch và định hướng của tỉnh.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet)

Tận dụng thời cơ trên, tỉnh có nhiều biện pháp chủ động đón làn sóng đầu tư vào các KCN, chú ý trải thảm đỏ mời gọi đầu tư, đưa ra nhiều giải pháp thu hút nguồn lực đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp và nhà đầu tư mở rộng sản xuất.

Tỉnh Tiền Giang coi trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là cải cách thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ hành chính công thuộc các lĩnh vực trọng tâm như: đầu tư, lao động, xây dựng và các dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan cho các doanh nghiệp, đảm bảo thời gian giải quyết nhanh chóng, dễ dàng, thuận lợi nhất; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với thúc đẩy khởi nghiệp, khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.  

Hiện nay, trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa Ban Quản lý các KCN cùng các ngành hữu quan, các hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" đều cơ bản được giải quyết trước hạn và đúng hạn, đáp ứng yêu cầu, phù hợp quy định của pháp luật, được doanh nghiệp hoan nghênh.

Mặt khác, địa phương nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; tích cực tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, hướng dẫn Nhà đầu tư những nội dung cụ thể về thủ tục đăng ký đầu tư các dự án vào các KCN trên địa bàn.

Nhờ vậy, trong quí I/2024, địa phương thu hút thêm 2 dự án FDI với tổng nguồn vốn đầu tư 20 triệu USD vào các KCN trên địa bàn, đạt 66,67% so với kế hoạch năm 2024, tăng 200% so với cùng kỳ.

Nâng đến nay, các KCN tại tỉnh Tiền Giang đã thu hút được 111 dự án, trong đó có 84 dự án FDI  với tổng vốn đầu tư trên 2.526 triệu USD vốn FDI và 4.487 tỷ VND vốn DDI; diện tích đất thuê là 550,53 ha/753,23 ha, chiếm tỷ lệ 73,09% diện tích đất công nghiệp cho thuê.

Trong năm 2024, tỉnh Tiền Giang dự kiến thu hút 03 dự án đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn đầu tư khoảng 06 dự án. Tổng vốn đầu tư thu hút thêm 90,0 triệu USD.

Trong quí I/2024, vượt qua khó khăn, thách thức chung của kinh tế trong nước và thế giới, các doanh nghiệp FDI trong các KCN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đạt doanh thu trên 967 triệu USD, tăng 0,78% cùng kỳ năm trước; các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước cũng đạt doanh thu trên 2.014 tỷ VND, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm trước.

Đồng thời, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trong các KCN trong tỉnh đạt gần 936 triệu USD, tăng hơn 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, góp phần giúp kim ngạch xuất khẩu quí I/2024 của tỉnh thực hiện được 1,35 tỷ USD và đạt mức tăng hơn 19,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh Tiền Giang đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 15 dự án, tổng nguồn vốn đầu tư 22.655 tỷ đồng.

Đồng thời, Tiền Giang cũng giới thiệu 40 dự án mời gọi đầu tư thuộc các lĩnh vực: Phát triển đô thị, khu dân cư; thương mại, dịch vụ, du lịch; công nghiệp; kết cấu hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và nông nghiệp.

An Na (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tiền Giang: Chủ động đón làn sóng đầu tư vào các khu công nghiệp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mốc son bằng vàng của dân tộc
70 năm đã trôi qua nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn mãi là niềm tự hào của dân tộc ta, để lại những bài học lịch sử vô giá, là động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Người dân cả nước hân hoan đón mừng ngày 30/4-1/5
Tại Hà Nội, các không gian ngoài trời như: Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, phố đi bộ… khá tấp nập. Tại Vườn thú Hà Nội (quận Ba Đình) khách du lịch nhiều địa phương đổ đến tham quan, tìm hiểu cuộc sống các loài động vật.
Hồ Sông Mây xả nước, 200 tấn cá chết trắng
Nhiều ngày qua, tại hồ Sông Mây (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xuất hiện tình trạng cá chết nổi "trắng" mặt hồ, bốc mùi hôi thối ảnh hướng đến sức khỏe người dân và môi trường quanh khu vực.
Mùa xuân đẹp nhất
Chỉ có mùa xuân giải phóng mới biến ước mơ cháy bỏng của những công dân yêu nước Việt Nam thành hiện thực.
Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.