Thứ năm, 02/05/2024 13:14 (GMT+7)

Tin MT ngày 29/5: Rác thải, phế liệu xây dựng “bủa vây” nghĩa địa

MTĐT -  Thứ ba, 29/05/2018 17:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ba Đồn, Quảng Bình: Rác thải, phế liệu xây dựng “bủa vây” nghĩa địa; Điện Biên: Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018… là một số tin môi trường trong ngày.

Điện Biên: Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018

UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành Kế hoạch số 1370/KH-UBND ngày 28/5/2018 về Triển khai các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới năm  2018” triển khai nhiều hoạt động phong phú và thiết thực, hướng đến bảo vệ môi trường bền vững.

Ngày Môi trường thế giới 5/6 năm nay có chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”. Theo đó tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng tiết kiệm, hiệu quả, thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành, địa phương trong toàn tỉnh; các hoạt động hưởng ứng trực tiếp hoặc góp phần giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, điểm nóng về ô nhiễm môi trường tại địa phương.

Đặc biệt, tổ chức các hoạt động hưởng ứng hướng đến khuyển khích các tổ chức, cá nhân sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên; hạn chế sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu phát sinh nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu; tăng cường sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường; kêu gọi cộng đồng thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất nhựa; đồng thời huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức, các nhân, doanh nghiệp, tiểu thương, cộng đồng dân cư tham gia vào công tác bảo vệ môi trường bằng các hành động cụ thể.

Tỉnh Điện Biên chú trọng tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, dưới hình thức tổ chức mít tinh, treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, thay đổi thói quen tiêu dùng, và thải bỏ chất thải nhựa…, tại các khu vực như: công cộng, đường phố, cơ quan, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường.

Ngoài ra còn tổ chức diễu hành, cổ động bảo vệ môi trường, ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải; đặc biệt thu gom, xử lý, vận chuyển chất thải nhựa nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa vào môi trường tự nhiên; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống tháo nước.

Nuôi tôm thích ứng biến đổi khí hậu để giảm thiểu rủi ro cho người nuôi

Tình hình thời tiết biến đổi thất thường tác động tiêu cực đến sức khỏe động vật thủy sản. Do đó việc ứng dụng những mô hình nuôi tôm bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu là giải pháp đem lại hiệu quả cao và giảm thiểu rủi ro cho người nuôi.

Hiện tượng ô nhiễm môi trường và chất lượng nguồn nước diễn biến phức tạp, ngày càng khó kiểm soát, diện tích phát bệnh tăng đột biến, đe dọa việc nuôi tôm bền vững hiện nay. Có thể thấy BĐKH đã và đang có những tác động xấu đến nghề nuôi tôm Việt Nam.

Tại diễn đàn Khuyến nông – Nông nghiệp với chủ đề “Nuôi tôm – lúa đạt hiệu quả cao thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)”, do Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang tổ chức mới đây, ông Kim Văn Tiêu – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã đưa ra ý kiến: Diễn biến khí hậu ngày một thất thường khiến cho môi trường nuôi tôm ngày càng khó lường. Do đó, chúng ta cần tìm giải pháp canh tác phù hợp để thích nghi với tình hình biến đổi khí hậu và một trong những giải pháp đó cho vùng ven biển ĐBSCL chính là phát huy tối đa tiềm năng giá trị của mô hình tôm – lúa.

Mưa dông làm 40 căn nhà bị sập và tốc mái

Theo báo Cà Mau đưa tin, những ngày qua, tại tỉnh Cà Mau, mưa lớn kèm theo dông lốc đã gây thiệt hại nặng về nhà cửa, cây cối và hoa màu của người dân trên địa bàn huyện U Minh.

Trong đó, cơn mưa lớn kèm theo dông mạnh vào chiều 27/5 đã làm sập hoàn toàn 4 căn nhà và tốc mái, xiêu vẹo 36 căn nhà khác của các hộ dân ở các ấp của xã Khánh Lâm, ước thiệt hại ban đầu gần 300 triệu đồng.

Ngoài ra, nhiều diện tích hoa màu, cây ăn trái, cây cối ven đường ở xã Nguyễn Phích, Khánh Lâm, thị trấn U Minh cũng bị gãy đổ, thiệt hại.

Sáng 28/5, lãnh đạo huyện U Minh đã đến thăm, hỗ trợ, động viên người dân vượt qua khó khăn. Lãnh đạo huyện cũng chỉ đạo chính quyền, đoàn thể địa phương huy động lực lượng giúp người dân sớm dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống.

TX Ba Đồn - Quảng Bình: Rác thải, phế liệu xây dựng “bủa vây” nghĩa địa

Theo báo TN&MT đưa tin, thời gian qua, dọc các tuyến đường khu vực nghĩa địa tại 2 tổ dân phố Trường Sơn và Thủy Sơn, phường Quảng Long, TX. Ba Đồn tình trạng rác thải, phế liệu xây dựng đổ tràn lan gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Sự việc này đã diễn ra trong một thời gian dài, thế nhưng, đến nay chính quyền địa phương lẫn cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm khiến cho người dân sinh sống xung quanh hết sức bức xúc.

Ghi nhận thực thế cho thấy, hai bên đường tại khu vực này tập kết phế liệu xây dựng và rác thải. Phế liệu xây dựng được chất từng dãy, ngổn ngang gạch vữa tràn ra cả những bãi đất hoang cách trụ sợ của Công an huyện Quảng Trạch khoảng 100m.

Rác các ngôi mộ và dần biến khu vực nghĩa địa thành điểm tập kết rác. được xả thải tràn lan, có cả xác động vật, rác thải sinh vật đang phân hủy bốc mùi hôi thối nồng nặc rất khó chịu, ruồi nhặng vây quanh bãi rác. Đáng nói hơn, việc rác thải, phế liệu xây dựng xả ra cạnh

Cũng theo phản ánh của người dân ở xung quanh khu vực này cho biết, rác thải và phế liệu xây dựng được người dân tại các phường khác tại thị xã Ba Đồn về đổ trộm, ban đầu diễn ra rất ít tuy nhiên lâu ngày không có cơ quan nào ngăn chặn, xử lý nên ngày càng dày đặc gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn thị xã Ba Đồn có nhiều công trình đang được xây dựng do vậy phế liệu xây dựng đổ không đúng nơi quy định mà lại tập kết về đây.

Ông Ngô Văn Sáu - Chủ tịch UBND phường Quảng Long thừa nhận có tình trạng rác thải, phế liệu tập kết gây ô nhiễm và mất an toàn giao thông, đồng thời cho biết phường cũng như thị xã Ba Đồn đã có công văn chỉ đạo xử lý nhưng đến nay vẫn tồn tại.

“Cái này anh đã có công văn chỉ đạo các tổ dân phố cả Trường Sơn và Thủy Sơn tăng cường kiểm tra tình trạng rác thải xây dựng. Đây là do một số hộ dân xây dựng nhà rồi đổ bậy ra đây, mà chưa bắt được trường hợp nào để xử phạt cả. Giao trách nhiệm cho tổ trưởng tổ dân phố, nếu để xảy ra tình trạng này là phải chịu trách nhiệm trên địa bàn của mình. Chỉ đạo tằng cường kiểm tra, đặc biệt những hộ đổ rác thải lấn chiếm lồng lề đường gây mất an toàn giao thông. Ngày mai triển khai hội nghị, họp nghị quyết anh sẽ đôn đốc xử lý tiếp ngay”.

Đồng Tháp thành lập câu lạc bộ bảo vệ môi trường

Hiện nay, trên địa bàn huyện Châu Thành (Đồng Tháp) đã thành lập câu lạc bộ “Phật tử chùa Trúc Lâm tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” và bước đầu đem lại hiệu quả.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã An Hiệp (huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) vừa phối hợp với Chùa Trúc Lâm xã An Hiệp thành lập Câu lạc bộ “Phật tử chùa Trúc Lâm tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Câu lạc bộ hình thành với 34 thành viên. Như vậy, đến nay xã An Hiệp đã thành lập được 2 CLB tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, có 64 thành viên, trong đó có 60 thành viên là tín đồ các tôn giáo.

Các thành viên trong câu lạc bộ tham gia thực hiện xây dựng 18 bể xử lý rác thải nông nghiệp, 120 hố rác gia đình và 1 tổ thu gom rác thải sinh hoạt, xây dựng 10km đường làm hàng rào, cột cờ, trồng hoa, tạo cảnh quang môi trường xanh – sạch – đẹp.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin MT ngày 29/5: Rác thải, phế liệu xây dựng “bủa vây” nghĩa địa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Yên Bái: 1 người bị sét đánh tử vong
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, người tử vong do sét đánh là ông Mè Văn Th. (sinh năm 1979, ở tổ dân phố Suối Khoáng, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn).

Tin mới