Thứ bảy, 27/04/2024 11:21 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 7/2/2023

MTĐT -  Thứ ba, 07/02/2023 16:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 7/2/2023 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, môi trường, đô thị, xã hội, thể thao...

Khẩn trương làm rõ vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Điện Biên

Tin trên TTXVN, liên quan đến vụ tai nạn giao thông tại tỉnh Điện Biên khiến 4 người chết và 5 người bị thương, chiều 7/2, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Mường Ảng (tỉnh Điện Biên) cùng các cơ quan chức năng.

tm-img-alt
Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN).

Qua điều tra ban đầu, 4 người trong xe ôtô không có nồng độ cồn, ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mường Ảng đã lấy mẫu máu để giám định nồng độ cồn các trường hợp đi xe môtô.

Theo thông tin của Công an huyện Mường Ảng, vào hồi 22 giờ 30 phút ngày 6/2, tại Km30 + 700 quốc lộ 279 (địa phận bản Bua 1, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, xe ôtô biển kiểm soát 37C-228.89 do Phan Văn Nghệ (sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú thôn 9A, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) điều khiển, chở 3 người khác đi theo hướng Tuần Giáo-thành phố Điện Biên Phủ, đã va chạm với 1 xe môtô không có biển kiểm soát, đi theo hướng ngược lại.

Trên xe môtô có 2 thiếu niên, gồm Lò Văn Tài (sinh năm 2008, hộ khẩu thường trú tại bản Co Muông, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng) và Quàng Văn Huy (sinh năm 2008, hộ khẩu thường trú tại bản Xuân Ban, xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng).

Vụ va chạm khiến xe ôtô mất lái, lật nghiêng đè vào 2 xe môtô khác mang biển kiểm soát 27Y1-102.45 và 27Y1-102.85, trên 2 xe này có 3 người là Lường Văn Nam, Lù Văn Hiền, Lò Văn Nguyên (cùng trú tại bản Tọ, xã Ẳng Tở).

Vụ tai nạn khiến Quàng Văn Huy, Lò Văn Tài tử vong tại chỗ; Lường Văn Nam, Lù Văn Hiền, Lò Văn Nguyên bị thương nặng được đưa đi cấp cứu; 4 người đi ôtô bị thương nhẹ.

Đến sáng 7/2, nạn nhân Lường Văn Nam và Lù Văn Hiền cũng đã tử vong.

Tạm giữ hình sự đối tượng đi xe máy tông trọng thương thiếu tá CSGT

Báo Giao thôgn đưa tin, công an tỉnh Lào Cai tạm giữ đối tượng lao xe máy với tốc độ cao vào tổ công tác khiến một thiếu tá CSGT bị thương nặng.

Trước đó, vào khoảng 21h00' ngày 6/2/2023, Tổ công tác phối hợp gồm 11 CBCS thuộc các đơn vị: Phòng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh, do Thiếu tá Quách Văn Trường, Phó Đội trưởng Đội TTKS giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh làm tổ trưởng.

tm-img-alt
Tạm giữ hình sự đối tượng đâm trọng thương Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Tiến hành kiểm tra, kiểm soát xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn tại Km 39+900 (Đại lộ Trần Hưng Đạo), Quốc lộ 4E, thuộc địa phận phường Nam Cường, TP. Lào Cai phát hiện một nam thanh niên đi xe máy Air Blade chở theo 1 người, điều khiển với tốc độ cao có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Lúc này, thiếu tá Quách Văn Trường ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra theo quy định nhưng người điều khiển không chấp hành hiệu lệnh dừng xe và đâm thẳng vào thiếu tá Quách Văn Trường.

Cú đâm mạnh khiến thiếu tá Trường bị hất văng lên cao, ngã xuống lòng đường bị thương nặng.

Thiếu tá Trường nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, sau đó tiếp tục chuyển đi Bệnh viện Việt Đức điều trị.

Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Syria: Số người thiệt mạng lên tới gần 5.000

Số người thiệt mạng trong thảm họa động đất mạnh tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới gần 5.000 người, trong đó tại Thổ Nhĩ Kỳ là 3.381 người và tại Syria là hơn 1.600 người.

Theo hãng tin Reuters và AFP, tính đến 15 giờ ngày 7/2 (giờ Hà Nội), số người thiệt mạng trong thảm họa động đất mạnh tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới gần 5.000 người, trong đó tại Thổ Nhĩ Kỳ là 3.381 người và tại Syria là hơn 1.600 người.

Trận động đất này là trận động đất mạnh nhất trong gần một thế kỷ ở khu vực này.

tm-img-alt
Lực lượng cứu hộ chuyển nạn nhân bị thương ra khỏi đống đổ nát sau trận động đất tại Afrin, tỉnh Aleppo (Syria). (Ảnh: AFP/TTXVN).

Trong ngày 7/2, thêm nhiều nước tuyên bố gửi hàng cứu trợ nhân đạo khẩn cấp và cử các đội cứu nạn-cứu hộ đến hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả của trận động đất khiến hàng nghìn người thiệt mạng xảy ra một ngày trước đó.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo nước này có kế hoạch hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp 5 triệu USD và cử khoảng 110 nhân viên đến Thổ Nhĩ Kỳ để giúp tìm kiếm và cứu nạn sau thảm họa động đất xảy ra ngày một ngày trước đó khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Theo người phát ngôn bộ trên Lim Soo-suk, nhóm nhân viên hỗ trợ gồm hơn 60 người thuộc Đội cứu trợ thiên tai Hàn Quốc và 50 nhân viên quân sự.

Hàn Quốc cũng sẽ huy động máy bay vận tải quân sự vận chuyển vật tư y tế đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã yêu cầu chính phủ nước này nhanh chóng cử nhân viên cứu trợ và vật tư y tế đến hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ.

Khôi phục toàn mạng bay quốc tế thường lệ đến Trung Quốc

ANTĐ đưa tin, 9/10 đường bay thường lệ đến Trung Quốc sẽ được Vietnam Airlines khôi phục trong tháng 3 và tháng 4 tới đây.

Vietnam Airlines cho biết, hãng sẽ nối lại 5 đường bay quốc tế thường lệ giữa Việt Nam và Trung Quốc từ tháng 3 và tháng 4 năm nay, qua đó khôi phục tổng cộng 9 trên 10 đường bay tới Trung Quốc so với giai đoạn trước dịch.

Cụ thể, từ tháng 3/2023, Vietnam Airlines sẽ nối lại đường bay giữa Hà Nội và Bắc Kinh với tần suất 3 chuyến bay một tuần. Đồng thời, hãng tăng tần suất các chuyến bay kết nối Hà Nội, TP.HCM với Quảng Châu và Thượng Hải – mỗi đường bay sẽ được Vietnam Airlines khai thác 4 chuyến bay một tuần.

Đây là mức tăng tần suất đáng kể khi so sánh với hiện tại, hãng chỉ khai thác từ 1-2 chuyến bay mỗi tuần trên các đường bay này.

Từ tháng 4/2023, Vietnam Airlines sẽ mở lại 4 đường bay giữa Đà Nẵng và Quảng Châu, Thượng Hải, Thành Đô; giữa Hà Nội và Thành Đô, với tần suất 2 chuyến bay một tuần trên mỗi đường bay.

Ngoài ra, từ tháng 9/2023, Vietnam Airlines có kế hoạch đưa tàu thân rộng Airbus A350 và Boeing 787 khai thác trên các đường bay giữa Hà Nội và Bắc Kinh; giữa Hà Nội, TP. HCM và Thượng Hải.

Việc mở lại và tăng tần suất bay tới Trung Quốc của Vietnam Airlines nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch giữa hai nước được dự báo sẽ phục hồi tích cực từ tháng 3/2023.

Dù số lượng trung bình chưa nhiều do đây là giai đoạn đầu mở lại, lượng khách vẫn đang tiếp tục tăng trưởng. Với kịch bản lạc quan là Trung Quốc tiếp tục nới lỏng các thủ tục liên quan, nhu cầu phục hồi tốt, Vietnam Airlines kỳ vọng lượng khách bay giữa hai nước năm 2023 sẽ đạt khoảng 80% so sánh năm 2019.

Hoàng Anh Gia Lai chính thức kiện VPF lên tòa

Ngày 7/2, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã ủy quyền cho công ty luật chính thức gửi đơn kiện Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) lên Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) về vấn đề độc quyền tài trợ.

Theo đó, Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm đã tiếp nhận đơn kiện của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Theo chủ sở hữu của Hoàng Anh Gia Lai-ông Đoàn Nguyên Đức, quyết định ban hành Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sửa đổi và bổ sung năm 2023 do Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn ký không có nói gì về độc quyền mà VPF lại nhận tài trợ độc quyền rồi cấm Hoàng Anh Gia Lai không được cạnh tranh cùng ngành hàng.

rước đó, VPF đã cấm Hoàng Anh Gia Lai quảng bá cho nhà tài trợ Carabao do đơn vị này kinh doanh cùng ngành hàng nước tăng lực với nhà tài trợ của V-League 2023-Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum. Sau nhiều công văn qua lại, Hoàng Anh Gia Lai đã đề xuất lên VPF được để logo của nhà tài trợ lên áo đấu, biển quảng cáo nhưng không ghi tên nước giải khát bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Đề xuất này đã được VPF đồng ý và Hoàng Anh Gia Lai đã đủ điều kiện tham dự V-League 2023.

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi, song ông Đoàn Nguyên Đức quyết định kiện VPF lên tòa án vì cho rằng đơn vị này đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong cạnh tranh tài trợ. Hiện phía VPF vẫn chưa lên tiếng về vụ bị Hoàng Anh Gia Lai khởi kiện.

T.Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 7/2/2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề