Thứ bảy, 27/04/2024 16:29 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 10/8/2018

MTĐT -  Thứ sáu, 10/08/2018 07:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 10/8/2018. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trên cả nước ngày 10/8/2018 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Cố lái ô tô “mắc kẹt” đường sắt, tài xế bị tàu cán chết

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h17 chiều 9/8, tại đoạn đường dân sinh giao với đường sắt thuộc Km 1030+700, đoạn qua thôn Vạn Lương (xã Mỹ Châu, Phù Mỹ, Bình Định).

Vào thời điểm trên, ô tô mang BKS: 81A-151.66 do tài xế Nguyễn Xuân Vương (SN 1987, trú tại tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng Đông - Tây, khi đến địa phận trên thì va chạm với đoàn tàu khách SE22, do Phan Văn Đông (SN 1982, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) là lái tàu, di chuyển theo hướng Bắc - Nam.

Sau cú va chạm, chiếc ô tô lật sang bên đường, nát bét. Tài xế Vương tử vong trên đường đi cấp cứu.

Về nguyên nhân ban đầu, đại diện thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Bình Định cho biết, do chiếc ô tô trên có gầm thấp nên bị kẹt lại giữa đường ray, tài xế Vương cố gắng để điều khiển phương tiện vượt qua nhưng bất thành. Khi đoàn tàu chạy qua thì xảy ra va chạm.

Xe khách tông phía sau, người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc khoảng 14h chiều, khi trên địa bàn có mưa. Ông Hoàng Văn Cường (59 tuổi), ngụ thôn 6, xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 60N7 - 9590 lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng thành phố Hồ Chi Minh đi Đà Lạt.

Khi đi đến địa phận thôn 3, xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) bất ngờ bị xe khách của nhà xe Điền Linh mang biển kiểm soát 49B - 008.81 chạy cùng chiều với tốc độ cao tông thẳng từ phía sau. Cú tông mạnh khiến xe máy bị cuốn vào gầm xe khách, ông Hoàng Văn Cường bị tử vong tại chỗ.

Xe buýt thản nhiên chạy ngược chiều ở trung tâm Sài Gòn

Ngày 9/8, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một chiếc xe buýt số 6 chạy tuyến Bến xe Chợ Lớn - Đại học Nông Lâm chạy ngược chiều trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5, TP. HCM) hướng về Chợ Lớn.

Hình ảnh trong clip cho thấy chiếc xe buýt chạy ngược chiều thuộc tuyến xe số 6, mang BKS 53N- 3791 chạy lộ trình: Bến xe Chợ Lớn - Đại học Nông Lâm. Thời điểm clip ghi lại được xe buýt này đang chạy ở đường Nguyễn Văn Cừ. Ngoài chiếc xe tải, một số xe khác cũng phải thắng lại, nhường đường cho chiếc xe buýt lưu thông.

Đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng - Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết đã nắm bắt được thông tin trên và đang tiếp tục xác minh, xử lý.

“Với những trường hợp như vậy, đơn vị sẽ đình chỉ tài xế, thậm chí không để tham gia vào các hoạt động trong hệ thống xe buýt tại TP HCM”, vị đại diện Trung tâm nói.

Xe máy lao vào ô tô tải, nam thanh niên vỡ đầu

Vụ tai nạn xảy ra lúc 17h chiều nay (9/8) tại km 407+600 quốc lộ 1A địa bàn xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Theo đó vào thời gian trên, xe ô tô tải BKS 37C 01... đang chở đá mạt lưu thông từ  Quỳnh Lưu đi Diễn Châu. Khi vừa qua ngã tư xã Quỳnh Giang thì bất ngờ từ phía sau xe máy BKS 37F1 785... do một nam thanh niên khoảng 25 tuổi không đội mũ bảo hiểm lao thẳng vào đuôi xe.

Cú đâm với tốc độ cao của xe máy khiến đá mạt trên xe đổ vung vãi xuống đường. Xe máy găm vào ô tô, nam thanh niên vỡ đầu chấn thương nặng được người dân đưa vào bệnh viện Minh An gần đó cấp cứu.

 P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 10/8/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề