Thứ bảy, 27/04/2024 16:21 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 1/3/2020

MTĐT -  Chủ nhật, 01/03/2020 11:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 1/3/2020. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 1/3/2020 trên Môi trường và Đô thị.

Băng qua đường lúc rạng sáng, người phụ nữ bị ô tô tông tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 5h sáng nay (ngày 29/2), trên QL13 đoạn qua phường Hưng Định, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ô tô BKS 61A - 109.17 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy trên QL13 theo hướng Bình Dương - TP.HCM. Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ tông phải người phụ nữ khoảng 40 tuổi đang đi bộ qua đường.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: K.D

Vụ tai nạn khiến người phụ nữ văng xa, nạn nhân tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, thi thể người phụ nữ nằm sát lề đường, chiếc ô tô chạy thêm 1 đoạn nữa mới dừng lại

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng thành phố Thuận An đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Kinh hoàng tàu hỏa đâm gãy đôi xe buýt, 20 người tử vong

Ngày 29/2, trang CNN đưa tin, một chiếc tàu hỏa đã xảy ra va chạm mạnh với một xe buýt tại tỉnh Sindh, Pakistan hôm 28/2, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.

Cụ thể, tài hỏa đang trong hành trình từ Karachi tới Lahore, thì xảy ra va chạm với xe buýt đang trong hành trình tới Sargodha, thuộc tỉnh Punjab.

Ngoài 20 người thiệt mạng, còn khoảng 60 người khác bị thương. Số tử vong còn có thể tăng do trong số những người bị thương có nhiều trường hợp nguy kịch.

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: AFP

Báo South Morning China Post đưa tin, vụ tai nạn xảy ra ở khu vực không có nhân viên đường sắt quản lý. Chiếc xe buýt đã bị lực của đoàn tàu làm gãy đôi.

Một quan chức tại TP.Sukkur cho biết, những người thương vong hầu hết đều là hành khách của chiếc xe buýt.

Tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng vốn không phải chuyện hiếm ở Pakistan, khi mà hệ thống tàu hỏa đa phần đã cũ và lạc hậu.

Bên cạnh đó là thức của người điều khiển các phương tiện kém thường cố băng qua khi tàu sắp tới nơi đôi khi cũng là nguyên nhân gây ra tai nạn.

Nhân viên gác chắn cứu đoàn tàu khỏi tai nạn thảm khốc

Gần trưa 29-/2, chiếc xe đầu kéo 37C-157.47, kéo theo rơ móc 37R- 009.90 do tài xế Pham Đình Tuân (31 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển, đi từ đường bộ dân sinh cắt qua đường sắt Bắc-Nam (ở cung đường sắt Chợ Sy (huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Anh Dương Văn Kiên chạy ngược đầu tàu yêu cầu dừng tàu khẩn cấp để không đâm vào xe tải đang chết máy trên đường sắt Bắc-Nam.

Anh Dương Văn Kiên chạy ngược đầu tàu yêu cầu dừng tàu khẩn cấp để không đâm vào xe tải đang chết máy trên đường sắt Bắc-Nam. 

Tuy nhiên, chiếc xe đầu kéo lại bị hư hỏng phải dừng lại, phần đuôi rơ-móc chắn cắt qua đường sắt Bắc- Nam.

Đúng lúc này đoàn tàu hàng AH1 chạy hướng Hà Nội- TP.HCM đang lao tới.

Lo sợ tàu đâm ngang xe đầu kéo sẽ gây tai nạn nghiêm trọng, anh Dương Văn Kiên, nhân viên gác chắn thuộc Công ty TNHH một thành viên (MTV) Quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh, đã vội vàng chạy trên đường sắt Bắc-Nam, ngược trước đoàn tàu đang lao tới để ra tín hiệu để người lái tàu biết, phanh dừng đoàn tàu.

Ôtô lao xuống mương, gần chục hành khách nhập viện

Vụ tai nạn làm gần chục người bị thương xảy ra đầu giờ chiều 29/2, trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa.

Thông tin ban đầu, xe khách biển số Hà Nội do tài xế Nguyễn Văn Sự (45 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình) điều khiển chạy hướng bắc - nam. Khi đến đoạn đường trên, xe bất ngờ mất lái, lao xuống mương ven quốc lộ rồi lật nghiêng.

Những người trên xe la hét, một số phá cửa xông ra ngoài. Gần chục người bị thương nhẹ, được đưa đến các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Vạn Ninh để chữa trị.

Cảnh sát giao thông có mặt sau đó để khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 1/3/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề