Thứ sáu, 26/04/2024 20:18 (GMT+7)

Tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần XIX

Duy Thịnh -  Thứ ba, 27/10/2020 08:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 26/10, tại Trung tâm Hội nghị 25B (TP Thanh Hóa), đã diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự phiên trù bị có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủyđại diện lãnh đạo các Vụ của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy Ban kiểm tra Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phiên Đại hội trù bị đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bắt đầu từ 13 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 10 năm 2020. Có có 448 đại biểu tiêu biểu được triệu tập (đại biểu đương nhiên là 60 đồng chí; đại biểu được bầu từ đại hội các đảng bộ trực thuộc tỉnh là 388 đồng chí) đại diện cho 229.424 đảng viên của 31 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh. Số đại biểu có mặt dự Đại hội là 448 đại biểu; trong đó: Số đại biểu đương nhiên là 60 đại biểu; số đại biểu được bầu chính thức tại đại hội các đảng bộ trực thuộc là 384 đại biểu; đại biểu dự khuyết thay thế đại biểu chính thức là 04 đại biểu. Trong đó, đại biểu cao tuổi nhất là 66 tuổi, thuộc Đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Đông Sơn (Đại biểu Dương Đình Hội, là Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện Đông Sơn) và đại biểu trẻ tuổi nhất là 26 tuổi, thuộc Đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Hoằng Hóa (Đại biểu Nguyễn Trọng Tín, Bí thư chi bộ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Dụng cụ thể thao Delta, thị trấn Bút Sơn,huyện Hoằng Hóa). 100% đại biểu dự Đại hội đều tham gia từ 1 đến 3 cấp ủy các cấp từ cơ sở đến Trung ương…

Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”,Đại hội có nhiệm vụ: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại".

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự Đại hội quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Kết luận phiên trù bị, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của toàn thể đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội. Đồng chí đề nghị trong những ngày diễn ra Đại hội, các đại biểu tiếp tục nêu cao trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tập trung, đồng thuận, thống nhất cao, chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các nội dung trong Chương trình, Quy chế, Nội quy làm việc của Đại hội đã được thông qua, góp phần bảo đảm thành công của Đại hội.

Đồng thời cũng tại phiên trù bị này để chia sẻ với đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề do bão lụt, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đã kêu gọi các đại biểu dự Đại hội quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Kết quả, các đại biểu đã quyên góp, ủng hộ với số tiền 635 triệu đồng.

Phiên Khai mạc Đại hội sẽ diễn ra vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 10 năm 2020 tại Trung tâm Hội nghị 25B, TP Thanh Hóa./.

Bạn đang đọc bài viết Tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần XIX. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới