Thứ bảy, 27/04/2024 15:06 (GMT+7)

TP.HCM: Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường

Anh Khang – Đình Tuyến -  Thứ năm, 07/09/2023 12:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Với nhiều chương trình hành động, tuyên truyền thiết thực, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường huyện Bình Chánh, ngày 6/9/2023, ông Trần Văn Nam – Bí thư Huyện ủy Bình Chánh, cho biết, thời gian qua, công tác môi trường trên địa bàn huyện Bình Chánh đã có nhiều chuyển biến tích cực với kết quả rõ nét nhất là huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

tm-img-alt

Ông Trần Văn Nam, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh, báo cáo về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

Theo UBND huyện Bình Chánh, thực hiện triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW của Trung ương đã được huyện lồng ghép hài hòa với Chỉ thị 06-CT/HU về tăng cường công tác quản lý, xử lý ô nhiễm môi trường và Chỉ thị số 13-CT/HU về thực hiện cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện… Qua đó, từng bước nâng cao ý thức người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường và phát triển mảng xanh, chất lượng vệ sinh môi trường tại nhiều khu vực, tuyến đường được cải thiện, hạn chế tình trạng rác tự phát, tạo chuyển biến tích cực.

“Bên cạnh công tác xử lý, chúng tôi yêu cầu lãnh đạo các xã – thị trấn phải rà soát lại các địa điểm chưa sạch, đẹp thì phát động ra quân vệ sinh dọn dẹp, trồng cây xanh. Đồng thời, cần có các biện pháp lâu dài như tăng cường trồng cây xanh, duy trì và nhân rộng các mô hình, cách làm hay; tuyên dương kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích, có đóng góp trong bảo vệ môi trường; Đảng ủy, UBND các xã – thị trấn chủ động phát động trồng cây, làm tiểu cảnh ở trụ sở, trường học, bệnh viện, các tuyến đường, ra quân lập lại trật tự đô thị, xây dựng mỹ quan đô thị; các Hội – Đoàn thể phải phối hợp cùng chính quyền địa phương xây dựng các phong trào trồng cây xanh và vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia để tạo sức lan tỏa rộng rãi”, ông Nam chia sẻ thêm.

Đối với ứng phó biến đổi khí hậu, hàng năm, huyện đã thực hiện rà soát các điểm ngập nước trên địa bàn các xã – thị trấn để tập trung lãnh đạo đầu tư cải thiện tình trạng ngập cục bộ, với các hành động cụ thể như: thường xuyên rà soát các tuyến đường, tuyến hẻm có nguy cơ bị ngập do mưa để có giải pháp khơi thông dòng chảy, dọn rác che bít miệng cống đã góp phần giảm đến mức thấp nhất tình trạng ngập do mưa…

Ngoài ra, huyện cũng triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng bờ kè các tuyến sông kênh rạch trên địa bàn như dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên; thực hiện các dự án nạo vét sông kênh, rạch; trồng hơn 50.000 cây xanh dọc các tuyến sông, kênh rạch trên địa bàn huyện nhằm tránh nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến an toàn của người dân.

tm-img-alt
Chương trình trồng cây xanh dọc các tuyến đường tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân cùng tổ chức hơn 1.000 lượt ra quân tổng vệ sinh môi trường trên 319 tuyến đường, vớt rác, lục bình 90 tuyến kênh rạch với 72.974 lượt người tham gia thực hiện, thu gom xử lý trên 937 tấn rác thải, xóa 79 điểm đen về rác thải (đã chuyển hóa thành bồn hoa, khu vui chơi thiếu nhi được 28 điểm); thực hiện lắp đặt 118 mắt camera, 391 bảng cấm đổ rác tại các khu vực vắng, thường xuyên phát sinh rác hoang; tham mưu UBND huyện xử lý 75 trường hợp gây ô nhiễm môi trường, vận động di dời 26 cơ sở ô nhiễm môi trường.

Tại các xã – thị trấn cũng tổ chức nhiều hoạt động nổi bật như phong trào “Chống rác thải nhựa”, chương trình “Đổi rác thải nhựa lấy quà”,“Đổi bao vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật lấy quà”, “Thu gom chất thải nguy hại đổi quà”… thực hiện 249 công trình “Xây dựng tuyến đường, tuyến hẻm, tuyến kênh “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”, “Xây dựng chợ Văn minh – Sạch đẹp – An toàn”, phong trào “15 phút vì Thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn”… Các chương trình đều mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề