Thứ sáu, 26/04/2024 10:30 (GMT+7)

TP.Hồ Chí Minh nghiên cứu đề xuất đầu tư phố đi bộ trên đường Lê Lợi

MTĐT -  Thứ sáu, 26/08/2022 08:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND quận 1 vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM đề xuất nghiên cứu phương án đầu tư phố đi bộ trên đường Lê Lợi, nhằm giúp địa phương có thêm sản phẩm du lịch, thu hút khách quốc tế.

Đề xuất nghiên cứu phương án đầu tư phố đi bộ trên đường Lê Lợi vừa được chính quyền quận 1 báo cáo UBND TP.HCM, sau khi làm việc với nhà đầu tư và các sở, ngành liên quan về phương án này. Ý tưởng mở phố đi bộ trên đường Lê Lợi nhằm thu hút du khách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đêm tại địa bàn.

Phía Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM cho biết đã giao Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì xem xét thiết kế tổng quan tuyến Lê Lợi và khu vòng xoay trước chợ Bến Thành.

Sau ga ngầm metro số 1 hoàn trả mặt bằng đường Lê Lợi, đơn vị này góp ý có thể tổ chức giao thông tương tự phố đi bộ Nguyễn Huệ hiện nay, các phương tiện lưu thông 2 bên đường và khu vực tim đường chỉ phục vụ người đi bộ.

Sở GTVT đề xuất cấm xe tải, xe khách trên 16 chỗ qua phố đi bộ vào cuối tuần, đường Lê Lợi có thể đóng lại để tổ chức phố đi bộ toàn phần.

tm-img-alt
UBND quận 1 vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM đề xuất nghiên cứu phương án đầu tư phố đi bộ trên đường Lê Lợi. (Ảnh: Internet)

Thống nhất phương án đầu tư phố đi bộ Lê Lợi, Sở Du lịch đánh giá tuyến phố sẽ tạo sức hút du lịch, kết nối phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành. Sở Du lịch lưu ý nghiên cứu thiết kế và tổ chức không gian hấp dẫn để nơi đây trở thành điểm đến dành cho du khách.

Theo ý kiến phòng  kinh tế Q.1 cho rằng về khung giờ hoạt động, trong thời gian thí điểm chỉ tổ chức vào ngày cuối tuần, từ 19 giờ trở đi. Nhà đầu tư cũng cần tính toán phương án di chuyển xe bán hàng, nhà vệ sinh, bãi đậu xe, đảm bảo an ninh trật tự; phương án huy động vốn, lợi nhuận và đóng góp cho xã hội.

Trong khi đó, Phòng Văn hóa - Thông tin quận cho rằng phố đi bộ phải hướng tới sự đa dạng đối tượng phục vụ, tìm nét đặc trưng của người Sài Gòn. Đồng thời, nhà đầu tư cũng cần xem xét phương án kết nối tổng thể với khu vực lân cận như vòng xoay Quách Thị Trang, phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, công viên Mê Linh, công viên Bạch Đằng.

Ủng hộ phương án làm phố đi bộ trên đường Lê Lợi, UBND Q.1 kiến nghị UBND TP.HCM sớm thông qua quy hoạch không gian đô thị tại khu vực đường Lê Lợi để thu hút các nhà đầu tư dịch vụ thương mại, tạo sự đồng bộ giữa kinh doanh và an ninh trật tự xã hội.

Hiện Q.1 có 2 phố đi bộ gồm đường Nguyễn Huệ đưa vào sử dụng năm 2015 và đường Bùi Viện khai trương từ năm 2017.

Hoài Thu (T/h)

Bạn đang đọc bài viết TP.Hồ Chí Minh nghiên cứu đề xuất đầu tư phố đi bộ trên đường Lê Lợi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.