Thứ sáu, 26/04/2024 16:37 (GMT+7)

TP.Hồ Chí Minh thi công lại cầu Long Kiểng sau ba năm đình trệ

MTĐT -  Thứ tư, 31/08/2022 10:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, đến nay, thành phố đã hoàn tất giải phóng mặt bằng hơn 100 hộ dân để khởi động lại dự án cầu Long Kiểng, huyện Nhà Bè, tổng vốn 589 tỷ đồng sau ba năm ngưng trệ.

Thông tin được ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (TCIP - chủ đầu tư), cho biết sáng 30/8, khi đề cập đến các công trình trễ hẹn nhiều năm do vướng mặt bằng trên địa bàn.

"Hơn một trăm hộ còn lại đã đồng ý giao mặt bằng. Đây là nỗ lực rất lớn từ chính quyền địa phương cũng như người dân vì lợi ích chung", ông Phúc nói và cho biết tuần tới, chủ đầu tư cùng huyện Nhà Bè sẽ ký bàn giao mặt bằng để tập trung thi công, cố gắng hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm tới.

tm-img-alt
Cầu Long Kiểng sẽ thi công trở lại sau nhiều năm bị gián đoạn do vướng mặt bằng (Ảnh: Internet)

Nằm trên đường Lê Văn Lương, song song với cầu cũ, cầu Long Kiểng mới dài hơn 300 m, được khởi công tháng 8/2018, dự kiến hoàn thành sau hai năm. Tuy nhiên, sau khi xây xong 7 trụ cầu, công trình phải ngưng thi công suốt 3 năm qua vì vướng mặt bằng. Nguyên nhân do địa phương thiếu quỹ nền tái định cư.

Ngoài công trình trên, theo ông Phúc từ nay đến cuối năm có khoảng 10 dự án khác được đẩy nhanh tiến độ nhờ các địa phương giao mặt bằng. Trong đó, một số công trình bị đình trệ nhiều năm như cầu Tăng Long, Nam Lý, Ông Nhiêu... (TP Thủ Đức). "Thành phố đã lập tổ giải quyết khó khăn về giải phóng mặt bằng và làm việc hàng tuần với chủ đầu tư để tháo gỡ các vướng mắc cho dự án", ông Phúc nói.

Vướng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến nhiều công trình tại TP HCM chậm tiến độ thời gian qua. Trong 115 dự án được chính quyền thành phố đầu tư giai đoạn 2016-2020 có đến 65 công trình bị chậm trễ do không có mặt bằng thi công.

Minh Thư (T/h)

Bạn đang đọc bài viết TP.Hồ Chí Minh thi công lại cầu Long Kiểng sau ba năm đình trệ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới