Thứ sáu, 26/04/2024 13:50 (GMT+7)

Trên 600 tài xế bị xử phạt vì vi phạm nồng độ cồn trong ngày mùng 2 Tết

An Nhiên -  Thứ ba, 24/01/2023 08:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý hơn 600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT), Bộ Công an cho biết, trong ngày 23/1 (tức mùng 2 Tết), toàn quốc xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, làm 10 người chết, 13 người bị thương.

Trong đó, giao thông đường bộ xảy ra 17 vụ, làm chết 10 người, bị thương 12 người; giao thông đường thủy xảy ra 1 vụ, làm bị thương 1 người.

Tại các địa phương, CSGT và công an các địa phương đã kiểm tra, xử lý 1.683 trường hợp vi phạm, phạt tiền 3,451 tỷ đồng, tước hơn 300 giấy phép các loại, tạm giữ 47 ô tô, 932 xe máy, 2 phương tiện khác. Trong đó, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Các vi phạm khác như: chạy quá tốc độ có 85 trường hợp vi phạm; người điều khiển phương tiện vi phạm về ma túy có 4 trường hợp.

tm-img-alt
CSGT kiểm tra nồng độ cồn lái xe.

Tình hình giao thông thông suốt, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân được đảm bảo tốt; tình hình an ninh, trật tự tại các bến, nhà ga, cảng hàng không trên các tuyến vận tải, trên các phương tiện vận tải hành khách được duy trì tốt.

Tuy nhiên, tình hình giao thông tại một số tuyến đường dẫn vào điểm du lịch, đền, chùa có hiện tượng ùn tắc cục bộ nhẹ, do người dân đổ về đông để đi lễ những ngày đầu năm mới.

Như vậy, sau 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão (từ ngày 20-23/1), toàn quốc xảy ra 82 vụ tai nạn giao thông, làm chết 48 người và 61 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái giảm 5 vụ, giảm 3 người chết và tăng 16 người bị thương.

Bạn đang đọc bài viết Trên 600 tài xế bị xử phạt vì vi phạm nồng độ cồn trong ngày mùng 2 Tết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.