Thứ sáu, 26/04/2024 12:54 (GMT+7)

Vài ngày tới, Nam Bộ sẽ đón triều cường, nguy cơ ngập úng diện rộng

Minh Thư -  Chủ nhật, 23/10/2022 10:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nam Bộ có khả năng đón một đợt triều cường mới ngày 26-30/10. Vùng trũng thấp ven biển các tỉnh Đông Nam Bộ có nguy cơ ngập úng diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, mực nước quan trắc cao nhất tại trạm hải văn Vũng Tàu ngày 21/10/ 2022 là 3,54m.

Dự báo từ ngày 26-30/10, mực nước tại trạm Vũng Tàu tiếp tục tăng và duy trì ở mức cao. Độ cao mực nước lớn nhất tại Vũng Tàu trong đợt triều cường này có thể đạt 4,2-4,3m vào hai ngày 26-27/10. Trong đó, mực nước cao nhất ngày xuất hiện trong khoảng từ 1-3 giờ và từ 14-16 giờ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo khu vực ven biển các tỉnh Đông Nam Bộ, trong đó có TPHCM có khả năng ngập úng tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao.

tm-img-alt
Nam Bộ có khả năng đón một đợt triều cường mới ngày 26-30/10. (Ảnh: Internet)

Dự báo từ đây đến cuối năm, vùng ven biển Nam Bộ xuất hiện thêm 5 đợt triều cường mới. Sang năm 2023, có thêm 2 đợt triều cường ngày 6-10/1 và 21-26/1.

Trong đó, độ cao mực nước tại trạm hải văn Vũng Tàu sẽ ở mức cao trên 4 m trong 3 đợt triều cường những ngày cuối tháng 11, 12. Trường hợp triều cường trùng với gió mùa đông bắc cường độ mạnh sẽ gây ngập lụt tại những khu vực trũng, thấp ở ven biển và cửa sông khu vực Nam Bộ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều tại TP.HCM đợt này có khả năng xuất hiện ngày 25-27/10 (mùng 1-3 tháng 10 Âm lịch), lúc 5-7h và 17-19h.

Tại trạm Phú An và Nhà Bè, triều cường có thể lên mức 1,60-1,65 m (xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 3 là 0,05 m). Tại trạm Thủ Dầu Một có thể lên mức 1,7-1,75 m (cao hơn báo động 3 là 0,1-0,15 m).

Cơ quan khí tượng cảnh báo mức rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai ở cấp độ 2. Đây là kỳ triều cường cao, người dân cần đề phòng ngập úng vùng trũng thấp và ven sông.

Ngoài ra, tại Nam Bộ trong nhiều ngày tới tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bạn đang đọc bài viết Vài ngày tới, Nam Bộ sẽ đón triều cường, nguy cơ ngập úng diện rộng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.