Thứ bảy, 27/04/2024 14:41 (GMT+7)

Vị trí tuyến đường gần 8 km sẽ mở kết nối cầu Cửa Lục 1 với cầu Cửa Lục 3 ở Quảng Ninh

MTĐT -  Thứ sáu, 05/01/2024 10:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tuyến đường kết nối cầu Cửa Lục 1 (cầu Tình Yêu) với cầu Cửa Lục 3 (cầu Bình Minh) dài gần 8 km thuộc địa bàn các xã Lê Lợi, Thống Nhất, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Vị trí tuyến đường gần 8 km sẽ mở kết nối cầu Cửa Lục 1 với cầu Cửa Lục 3 ở Quảng Ninh
Sơ đồ tuyến đường.
Vị trí tuyến đường gần 8 km sẽ mở kết nối cầu Cửa Lục 1 với cầu Cửa Lục 3 ở Quảng Ninh
Hướng tuyến đề xuất tuyến đường tại nút giao với cầu Cửa Lục 3. (Nguồn ảnh: Báo Quảng Ninh).
Vị trí tuyến đường gần 8 km sẽ mở kết nối cầu Cửa Lục 1 với cầu Cửa Lục 3 ở Quảng Ninh
Tháng 11/2023, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh đã đi kiểm tra thực địa nghiên cứu đầu tư dự án đường nối cầu Cửa Lục 1 (cầu Tình Yêu) với cầu Cửa Lục 3 (cầu Bình Minh). Trong ảnh: Tuyến đường nối có điểm đầu ở đường dẫn lên cầu Cửa Lục 1.
Vị trí tuyến đường gần 8 km sẽ mở kết nối cầu Cửa Lục 1 với cầu Cửa Lục 3 ở Quảng Ninh
Theo báo cáo nghiên cứu đề xuất của đơn vị tư vấn, dự án gồm có: tuyến đường chính chiều dài gần 8km, điểm đầu tại nút giao đường dẫn cầu Tình Yêu, điểm cuối tại nút giao đường dẫn cầu Cửa Lục 3, trên địa bàn 2 xã Lê Lợi và Thống Nhất thành phố Hạ Long.
Vị trí tuyến đường gần 8 km sẽ mở kết nối cầu Cửa Lục 1 với cầu Cửa Lục 3 ở Quảng Ninh
Tuyến đường nhánh dài 1,5 km, điểm cuối tuyến tại nút giao giữa đường tỉnh 342 với quốc lộ 279. Nhằm giữ gìn cảnh quan, môi trường, toàn tuyến có tổng cộng 5 cầu lớn, trong đó tuyến chính có 4 cầu và tuyến nhánh có 1 cầu. Trong đó, tuyến nhánh là tuyến từ nút giao cầu Cửa Lục 2 - đường nối 2 cầu với quốc lộ 279.
Vị trí tuyến đường gần 8 km sẽ mở kết nối cầu Cửa Lục 1 với cầu Cửa Lục 3 ở Quảng Ninh
Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, chủ trương đầu tư dự án đường nối cầu Tình Yêu với cầu Cửa Lục 3 là hiện thực hóa quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chung thành phố Hạ Long đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về danh mục các dự án khởi công trong giai đoạn 2023 – 2025.
Vị trí tuyến đường gần 8 km sẽ mở kết nối cầu Cửa Lục 1 với cầu Cửa Lục 3 ở Quảng Ninh
Công trình được triển khai sẽ góp phần quan trọng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, tạo không gian phát triển mới cho thành phố Hạ Long theo hướng phát triển bền vững, phù hợp với yêu cầu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu, lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối, theo hướng đa cực, hài hòa với Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và các vùng núi phía Bắc của thành phố.
Vị trí tuyến đường gần 8 km sẽ mở kết nối cầu Cửa Lục 1 với cầu Cửa Lục 3 ở Quảng Ninh
Để triển khai các bước tiếp theo, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành cùng thành phố Hạ Long tham gia ý kiến để đơn vị tư vấn hoàn thiện nghiên cứu đề xuất dự án với mục tiêu hướng tuyến hạn chế tối đa tác động tới cảnh quan thiên nhiên, môi trường và hệ sinh thái rừng ngập mặn tại đây. Quy mô dự án đồng bộ với cầu Tình Yêu và cầu Cửa Lục 3.
Vị trí tuyến đường gần 8 km sẽ mở kết nối cầu Cửa Lục 1 với cầu Cửa Lục 3 ở Quảng Ninh
Các cây cầu trên tuyến phải được thiết kế hiện đại, độc đáo để đây không chỉ là công trình giao thông đơn thuần mà còn tạo ra điểm nhất về kiến trúc cảnh quan, điểm đến chiêm ngưỡng, ngắm cảnh của nhân dân và du khách.
Vị trí tuyến đường gần 8 km sẽ mở kết nối cầu Cửa Lục 1 với cầu Cửa Lục 3 ở Quảng Ninh
Về cơ bản, tuyến đường kết nối cầu Cửa Lục 1 và 3 phần lớn gồm các cầu vượt vịnh Cửa Lục.
Vị trí tuyến đường gần 8 km sẽ mở kết nối cầu Cửa Lục 1 với cầu Cửa Lục 3 ở Quảng Ninh
Tuyến đường nêu trên chủ yếu đi qua các khu vực nuôi trồng thủy sản và rừng ngập mặn của người dân thuộc 2 xã Lê Lợi và Thống Nhất, TP Hạ Long.
Vị trí tuyến đường gần 8 km sẽ mở kết nối cầu Cửa Lục 1 với cầu Cửa Lục 3 ở Quảng Ninh
Trong đó có một đoạn ngắn đi qua khu vực thôn Xích Thổ, xã Thống Nhất.
Vị trí tuyến đường gần 8 km sẽ mở kết nối cầu Cửa Lục 1 với cầu Cửa Lục 3 ở Quảng Ninh
Đây là tuyến đường có thể thay thể cho một phần QL279 từ nút giao Giếng Đáy - QL279 đến cầu Cửa Lục 3.
Vị trí tuyến đường gần 8 km sẽ mở kết nối cầu Cửa Lục 1 với cầu Cửa Lục 3 ở Quảng Ninh
Đoạn cuối tuyến đường kết nối với cầu Cửa Lục 3 chủ yếu đi qua rừng ngập mặn.
Vị trí tuyến đường gần 8 km sẽ mở kết nối cầu Cửa Lục 1 với cầu Cửa Lục 3 ở Quảng Ninh
Nhằm giữ gìn cảnh quan, môi trường, toàn tuyến có tổng cộng 5 cầu lớn, trong đó tuyến chính có 4 cầu và tuyến nhánh có 1 cầu.
Vị trí tuyến đường gần 8 km sẽ mở kết nối cầu Cửa Lục 1 với cầu Cửa Lục 3 ở Quảng Ninh
Ngày 1/1 vừa qua, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức khánh thành cầu Bình Minh (cầu Cửa Lục 3), cây cầu thứ 2 nối hai khu vực Hạ Long - Hoành Bồ sau 4 năm sáp nhập.
Bạn đang đọc bài viết Vị trí tuyến đường gần 8 km sẽ mở kết nối cầu Cửa Lục 1 với cầu Cửa Lục 3 ở Quảng Ninh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Dòng vốn Kinh doanh

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề