Vĩnh Phúc: Học sinh đồng loạt trở lại trường, bảo đảm an toàn và hoàn thành tốt chương trình năm học
Các trường học tổ chức linh hoạt, kết hợp trực tiếp và trực tuyến; tăng cường hoạt động giáo dục thể chất để nâng cao thể chất, tinh thần cho học sinh; phối hợp với phụ huynh học sinh cập nhật, trao đổi thông tin dịch bệnh ...
Ngày 14/2/2022 tất cả học sinh các cấp học từ mầm non đến THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên toàn tỉnh Vĩnh Phúc đồng loạt trở lại trường học. Toàn tỉnh có gần 68% học sinh trở lại trường học trực tiếp; trên 18% học sinh học theo hình thức online, còn lại là số học sinh nghỉ không đến trường, chủ yếu là trẻ mầm non.
Để bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường, ngay sau kỳ nghỉ tết, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức các đoàn kiểm tra về việc thực hiện các nội dung liên quan, đảm bảo sĩ số, nền nếp, không khí học tập, việc chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại một số trường học trên địa bàn tỉnh.
Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc, sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, trong buổi học ngày 7/2, toàn tỉnh có 350 trường từ bậc mầm non đến THPT, Trung tâm GDNN-GDTX thuộc 7/9 huyện, thành phố tổ chức dạy học trực tiếp với hơn 175.000 học sinh đến trường. Đến ngày 9/2, học sinh từ lớp 7 bậc THCS trở lên ở 2 địa phương còn lại là Vĩnh Yên và Lập Thạch đã trở lại trường học trực tiếp.
Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các nhà trường rà soát, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế trước ngày học sinh đến trường, đặc biệt lưu ý chuẩn bị phòng cách ly y tế tạm thời; phối hợp với phụ huynh học sinh test nhanh COVID-19 cho học sinh trước khi các em trở lại trường học. Khi đón học sinh trở lại, các trường tiếp tục hoàn thành tổ chức diễn tập phương án phòng, chống dịch bệnh; thực hiện phân luồng học sinh tại khu vực cổng trường, bảo đảm lớp giãn cách lớp và thực hiện tốt quy trình xử trí các tình huống liên quan tới phát sinh dịch bệnh.
Mặt khác, trong công tác chuyên môn, căn cứ vào diễn biến tình hình dịch COVID-19, các trường học tổ chức linh hoạt, kết hợp trực tiếp và trực tuyến; tăng cường hoạt động giáo dục thể chất để nâng cao thể chất và tinh thần cho học sinh; phối hợp với phụ huynh học sinh cập nhật, trao đổi thông tin dịch bệnh và tình hình sức khỏe của học sinh.
Bên cạnh đó, trong quá trình dạy học trực tiếp, căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh tại đơn vị, các nhà trường báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện/thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo về phương án tổ chức dạy và học phù hợp, hiệu quả, bảo đảm an toàn và hoàn thành tốt chương trình năm học.