Thứ bảy, 27/04/2024 16:49 (GMT+7)

Vĩnh Phúc – Phú Thọ: Bắt tay xây cầu nối đôi bờ sông Lô

Phong Vân -  Thứ sáu, 10/08/2018 11:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, UBND tỉnh Vĩnh Phúc và UBND tỉnh Phú Thọ đã có buổi làm việc liên quan đến việc xây dựng cầu qua sông Lô nối liền hai tỉnh.

Tham dự buổi làm việc có Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Châu, cùng đại diện các sở, ngành, địa phương có dự án đi qua.

Lãnh đạo 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ khảo sát vị trí xây dựng cầu

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ đã thống nhất cao về chủ trương, quy mô, vị trí xây dựng cầu qua sông Lô nối 2 tỉnh. Theo đó, cầu có chiều dài 500m, rộng 12m với vận tốc thiết kế 80km/h. Điểm đầu tuyến tại vị trí giao với đê tả sông Lô, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, điểm cuối tuyến tại đường Trần Phú, TP Việt Trì. Tổng mức đầu tư 332 tỷ đồng, thời gian thi công 18 tháng.

Việc đầu tư Dự án cầu qua sông Lô tại vị trí bến phà Đức Bác sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, rút ngắn thời gian lưu thông, đảm bảo an toàn giao thông, kết nối giao thương, phát triển kinh tế - xã hội của vùng, đồng thời là biểu tượng quan hệ đoàn kết giữa 2 địa phương.

Lãnh đạo 2 tỉnh cũng thống nhất 2 tỉnh sẽ cùng nhau đầu tư xây dựng cầu, đồng thời giao các sở, ngành liên quan sớm hoàn thiện quy trình thủ tục liên quan đến việc đầu tư dự án; tham mưu việc lựa chọn hình thức đầu tư cho phù hợp; phấn đấu khởi công xây dựng cầu vào đầu năm 2019. 

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Phúc – Phú Thọ: Bắt tay xây cầu nối đôi bờ sông Lô. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề