Thứ sáu, 26/04/2024 11:38 (GMT+7)

Xe đầu kéo chở cồn bị lật trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận Quảng Nam

MTĐT -  Thứ năm, 09/09/2021 14:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lực lượng CSGT tỉnh, nhanh chóng phối hợp với Công an huyện Nam Giang có mặt tại hiện trường, điều tiết lưu lượng xe trên đoạn tuyến, cùng với đó tiến hành nhiều biện pháp khống chế vụ cháy, bảo vệ hiện trường, điều tra làm dõ nguyên nhân.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 8h40’ ngày 9/9, tài xế Đào Hoàng Huy, sinh năm 1992, trú xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định điều khiển xe ô tô đầu kéo mang BKS 51 D-473.22, kéo theo sơmi romoc 51R-224.28 chở cồn lưu thông theo hướng Kon Tum - Đà Nẵng khi chạy đến Km 1349 + 600 đường HCM, thuộc địa phận xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam thì xảy ra tai nạn, xe lật nghiêng vào lề  đường và bốc cháy dữ dội.

tm-img-alt
Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Ảnh minh họa

Nhận tin báo, lực lượng CSGT tỉnh, nhanh chóng phối hợp với Công an huyện Nam Giang có mặt tại hiện trường, điều tiết lưu lượng xe trên đoạn tuyến, cùng với đó tiến hành nhiều biện pháp khống chế vụ cháy, bảo vệ hiện trường, điều tra làm dõ nguyên nhân.

Lực lượng Thanh tra đường bộ III.1 cho biết, đoạn tuyến có đường cong ôm trái, độ dốc dọc khoảng 3%, có 2 làn xe, mặt đường bằng phẳng, êm thuận, hệ thống ATGT đầy đủ, nằm ngoài khu vực đông dân cư, thời tiết khô ráo. Vụ việc, không có thiệt hại về người, không có thiệt hại về cầu đường. Nguyên nhân tai nạn đang tiếp tục được làm rõ.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Xe đầu kéo chở cồn bị lật trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận Quảng Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.