Thứ bảy, 27/04/2024 22:20 (GMT+7)

24 tỉnh thành tham gia ngày hội Sản phẩm OCOP tại TP. Châu Đốc

Thiên Sách -  Thứ sáu, 23/04/2021 08:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày hội OCOP được tổ chức với quy mô gần 150 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, làng nghề trong và ngoài tỉnh An GIang...

“Ngày hội Sản phẩm OCOP  và hàng hóa đặc trưng các tỉnh thành năm 2021” do UBND tỉnh An Giang cùng Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư phối hợp Sở NN&PTNT, Sở Công thương, Sở VH-TT-DL, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM và UBND TP. Châu Đốc tổ chức từ ngày 22 – 25/4/2021

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức cho biết,  Ngày hội OCOP được tổ chức với quy mô gần 150 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, làng nghề trong và ngoài tỉnh; các tổ chức xúc tiến thương mại, các đơn vị được giao chủ trì triển khai thực hiện chương trình OCOP thuộc 24 tỉnh, thành trong cả nước

Ngày hội sẽ diễn ra từ ngày 22/4 đến ngày 25/4/2021 tại Quảng trường phường Châu Phú A và 3 tuyến đường: Chi Lăng, Bạch Đằng, Thủ Khoa Nghĩa (phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang). Các gian hàng được bố trí làm 4 khu: Khu trưng bày sản phẩm OCOP, Khu trưng bày sản phẩm các vùng miền, Khu trưng bày sản phẩm địa phương An Giang và Khu không gian văn hóa ẩm thực.

Thời điểm tổ chức Ngày hội OCOP rơi vào cuối tuần, gần với thời điểm tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam (lễ hội cấp quốc gia) nên sẽ tạo điểm nhấn thu hút đông đảo khách tham quan trong ngoài nước. Dịp này, tỉnh An Giang sẽ giới thiệu và trình diễn những món ăn ngon, sản phẩm địa phương có tính tiêu biểu ở 11 huyện, thị xã, thành phố. Đây cũng là cơ hội để An Giang khẳng định tiềm năng ẩm thực An Giang mang tính bản địa phục vụ khách du lịch.

Ngày hội mở cửa hàng ngày từ 8 giờ sáng đến 22 giờ đêm, vào cửa miễn phí

Bạn đang đọc bài viết 24 tỉnh thành tham gia ngày hội Sản phẩm OCOP tại TP. Châu Đốc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề