Thứ bảy, 27/04/2024 20:12 (GMT+7)

35 triệu cổ phiếu quỹ của ACB sẽ thuộc về ai?

MTĐT -  Thứ hai, 21/10/2019 16:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đợt bán hơn 35,2 triệu cổ phiếu quỹ của ACB sẽ diễn ra từ 30/10 - 29/11/2019 với mức giá tối thiểu 23.100 đồng/cổ phiếu.

Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB) vừa đăng ký bán hơn 35,2 triệu cổ phiếu quỹ để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh. Thời gian dự kiến giao dịch từ ngày 30/10 đến 29/11 thông qua khớp lệnh và thỏa thuận trên sàn. 

Theo ndh.vn, giá bán sẽ được xác định theo nguyên tắc mức giá tối thiểu theo giá thị trường trung bình trong 20 ngày trước ngày giao dịch và không thấp hơn 23.100 đồng/cp. Tạm tính theo đó, số tiền ngân hàng này dự kiến thu về trên 800 tỷ đồng khi bán được toàn bộ cổ phiếu trên.

Bizlive cho biết, hiện tại ACB nắm giữ 41,42 triệu cổ phiếu quỹ trước giao dịch. Trước đó ngân cũng thông qua việc bán 6,2 triệu cổ phiếu quỹ để làm cổ phiếu thưởng, phân phối cho nhân viên. Tuy nhiên, việc thưởng cổ phiếu bằng cổ phiếu quỹ sẽ được thực hiện sau khi có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Năm 2019, ACB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 7.279 tỷ đồng, tăng 14%. Trong 6 tháng đầu năm, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận 3.622 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước và tương đương 50% kế hoạch năm.

Ngân hàng sẽ sử dụng 2.035 tỷ đồng để tăng vốn cho hoạt động tín dụng, đầu tư trái phiếu Chính phủ và bổ sung nguồn vốn trung dài hạn. Phần còn lại khoảng 1.706 tỷ đồng sẽ được dùng để mua sắm thêm tài sản cố định.

Trên thị trường, giá cổ phiếu có xu hướng tăng trong 1 tháng trở lại đây, hiện giao dịch quanh mức 24.100 đồng/cp. 

Phương Lê (T/H)

Bạn đang đọc bài viết 35 triệu cổ phiếu quỹ của ACB sẽ thuộc về ai?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề