Chủ nhật, 28/04/2024 22:57 (GMT+7)

An Giang: Đại tá Đinh Văn Nơi chia sẻ khó khăn của tiểu thương bị hỏa hoạn

Hoài Phương - Tiến Tầm -  Thứ hai, 28/03/2022 14:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ cho các tiểu thương bị thiệt hại sau vụ hỏa hoạn vào sáng ngày 27/3 tại Trung tâm thương mại Thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú (An Giang) sớm ổn định cuộc sống và tiếp tục kinh doanh.

Sáng ngày 28/3, đoàn công tác của Công an tỉnh An Giang do Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn và hỗ trợ các tiểu thương bị thiệt hại nặng nề sau hỏa hoạn.

tm-img-alt

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ các tiểu thương(Ảnh Bích Trâm CAAG)

tm-img-alt

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang xuống hiện trường thăm hỏi, động viên các tiểu thương bị thiết hại sau hỏa hoạn (Ảnh Bích Trâm CAAG)

Được biết, vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng ngày 27/3/2022 Trung tâm thương mại Thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú (An Giang) đã thêu rụi hơn 70 ki ốt của 52 tiểu thương, ước tính thiệt hại tài sản ban đầu trên 06 tỷ đồng.

Nhằm phần nào giúp người dân vơi bớt khó khăn, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã xuống hiện trường thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ mỗi tiểu thương 5 triệu đồng. Tuy số tiền không lớn nhưng đó là tình cảm, tấm lòng của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh giúp đỡ phần nào các tiểu thương tháo gỡ những khó khăn, khắc phục thiệt hại. Đồng thời, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục sẻ chia, quan tâm, kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm để bà con sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này, sớm ổn định cuộc sống./.

Bạn đang đọc bài viết An Giang: Đại tá Đinh Văn Nơi chia sẻ khó khăn của tiểu thương bị hỏa hoạn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.