Thứ năm, 02/05/2024 16:28 (GMT+7)

An Giang: Tập trung bảo vệ rừng cao điểm mùa khô hạn, thiếu nước

An Hạ -  Thứ sáu, 14/07/2023 09:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Diện tích rừng của An Giang không quá lớn, nhưng có vai trò rất quan trọng trong việc phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, bảo vệ đa dạng sinh học, phục vụ quốc phòng - an ninh biên giới.

Ghi nhận 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn An Giang đã xảy ra 13 vụ cháy rừng, diện tích 10,29ha. Đối với khu vực rừng đồi núi, xảy ra 10 vụ cháy, diện tích 1,36ha, thiệt hại đa phần là cây bụi, lá, dây leo…

Đối với khu vực rừng đồng bằng, cháy 3 vụ, diện tích 8,93ha, trong đó có 1 vụ gây thiệt hại hoàn toàn 0,75ha rừng tràm và một số cây ăn trái (xoài, dừa, chuối) trên khu vực đê bao; 1 vụ thiệt hại 1,2ha rừng tràm tái sinh chồi và 2ha rừng tràm đến chu kỳ khai thác; 1 vụ gồm 4ha rừng tràm lớn (3 - 5 năm tuổi, gần đến chu kỳ khai thác), thiệt hại 1,5ha (giảm 50% giá trị cây tràm) và 0,5ha rừng tràm mới trồng lại sau khai thác, mức độ thiệt hại hoàn toàn. Nguyên nhân cháy rừng do đốt tổ ong, đốt đồng, đốt dọn rác, sử dụng lửa bất cẩn…Do có sự chủ động ngay từ đầu mùa khô, tổ chức và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng nên các vụ cháy đều được phát hiện kịp thời, được Ban Chỉ huy chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững cấp huyện, xã huy động lực lượng, phương tiện kịp thời cứu chữa, hạn chế thấp nhất thiệt hại rừng.

Dù đã qua cao điểm mùa khô, bắt đầu vào mùa mưa, nhưng với tác động của El Nino, khả năng xuất hiện nắng nóng, khô hạn, thiếu nước ở các khu vực rừng của An Giang vẫn còn, kể cả rừng đồi núi và rừng đồng bằng. Do vậy, công tác chăm sóc, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng cần tiếp tục được quan tâm, không lơ là, chủ quan.

Theo công bố của UBND tỉnh, tổng diện tích đất có rừng của An Giang là 13.906,9ha, gồm 1.117,5ha rừng tự nhiên và 12.789,4ha rừng trồng. Trong đó, diện tích đất có rừng đủ tiêu chuẩn để tính tỷ lệ độ che phủ toàn tỉnh là 13.007,7ha, tỷ lệ che phủ 3,68%. Tuy diện tích rừng của An Giang không quá lớn, nhưng có vai trò rất quan trọng trong việc phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, bảo vệ đa dạng sinh học, phục vụ quốc phòng - an ninh biên giới.

tm-img-alt
An Giang tập trung bảo vệ rừng cao điểm mùa khô hạn, thiếu nước. Ảnh minh hoạ

Dự báo trước cao điểm mùa khô 2022 - 2023 lượng mưa giảm mạnh, xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt, khô hạn diễn ra mạnh mẽ hơn, nên công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được chủ động từ sớm, với quyết tâm phòng cháy tốt, chữa cháy kịp thời, hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; dụng cụ, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ). Từ tỉnh đến cấp huyện, các xã có rừng đều xây dựng, triển khai kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức ứng trực 24/24 giờ vào cao điểm mùa khô.

Tỉnh và các địa phương chủ động bố trí dụng cụ, phương tiện tại 51 điểm trực phòng, chống cháy rừng; bố trí dụng cụ, phương tiện tại 18 điểm trực phòng cháy, chữa cháy rừng tràm vùng đồng bằng (rừng tràm Tỉnh đội 8 điểm, rừng tràm Tân Tuyến 5 điểm, rừng tràm Bình Minh 5 điểm). Đối với diện tích rừng đồng bằng tập trung, như: Trà Sư, Nhơn Hưng, Vĩnh Châu, Bình Minh, lâm trường Tỉnh đội, Tân Tuyến, phải thực hiện duy trì nước dưới kênh, đốt dọn gốc rạ giáp rừng, đốt dọn cỏ trên các tuyến kênh và thực hiện vệ sinh rừng.

Khi có nguy cơ cháy rừng cấp IV, các hạt kiểm lâm liên huyện, trạm kiểm lâm phải thông báo ngừng một số các hoạt động trong rừng tại những khu vực rừng dễ cháy, nơi có khách du lịch thường lui tới. Đồng thời, xây dựng bản đồ phân vùng trọng điểm rừng dễ bị cháy để theo dõi diễn biến.

Chi cục Kiểm lâm An Giang được giao trách nhiệm hướng dẫn các chủ rừng và chủ nhận khoán rừng chấp hành đúng quy trình kỹ thuật phòng, chống cháy rừng trên địa bàn quản lý.

Đối với các diện tích rừng phòng hộ, đặc dụng vùng đồi núi, Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng An Giang khẩn trương thực hiện phát và đốt dọn cỏ cục bộ, làm giảm vật liệu cháy trong rừng.

Đồng thời, bố trí lực lượng thường trực, tiếp tục duy trì hoạt động các tổ hợp tác bảo vệ rừng và vận động cộng đồng dân cư tại chỗ tham gia chữa cháy rừng khi có sự cố xảy ra.

Bạn đang đọc bài viết An Giang: Tập trung bảo vệ rừng cao điểm mùa khô hạn, thiếu nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Trường học xanh” - Mô hình giáo dục hiệu quả
"Xây dựng mô hình “Trường học xanh” từ cổng trường, khuôn viên đến bên trong nơi làm việc, phòng học... tạo nên một tổng thể không gian làm việc thoải mái, thân thiện, trong lành, hoà cùng thiên nhiên và mang lại hiệu quả giáo dục tốt nhất”.