Thứ bảy, 27/04/2024 18:23 (GMT+7)

Ba khách hàng chia nhau giải Jackpot 2 gần 9 tỷ đồng

MTĐT -  Chủ nhật, 31/12/2017 07:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đây cũng là lần đầu tiên có 3 khách hàng cùng trúng một giải Jackpot.

Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa tìm ra 3 khách hàng trúng giải Jackpot 2 loại hình Power 6/55, trị giá gần 9 tỷ đồng trong kỳ quay thứ 66 diễn ra tối 30/12.

Những chiếc vé trúng giải lần này trùng 5 trong 6 bộ số 08-09-36-37-39-50. Mỗi khách hàng trúng giải Jackpot sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10%, tương đương gần 300 triệu đồng.

Kỳ quay số mở thưởng tối nay cũng ghi nhận 19 khách hàng trúng giải 40 triệu đồng, 1.154 giải nhì 500.000 đồng và 27.118 giải ba trị giá 50.000 đồng.

Giải Jackpot 1, sản phẩm Power 6/55 hiện đang là giải thưởng kỷ lục của ngành xổ số Việt Nam khi đạt giá trị xấp xỉ 193 tỷ đồng. Giải này vẫn chưa tìm ra khách hàng may mắn sau gần 5 tháng vận hành.

Tối qua (29/12), Vietlott đã tìm được khách hàng trúng giải Jackpot hơn 105 tỷ đồng, loại hình Mega 6/45.

Vé trúng giải được phát hành vào sáng ngày 27/12 tại điểm bán hàng trên đường Ba Tháng Hai, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, với dãy số 02-08-17-20-29-39.

Trong năm nay, cả ba sản phẩm xổ số tự chọn Vietlott đã góp mặt thêm tại 22 tỉnh, thành phố như Kiên Giang, Tây Ninh, Bình Phước, Lâm Đồng, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Ninh Bình, Nam Định… để nâng tổng sổ thị trường hoạt động lên con số 34.

Công ty đặt mục tiêu doanh thu phát hành xổ số tăng gấp đôi năm trước, đạt 3.550 tỷ đồng và nộp ngân sách 779 tỷ đồng. Do tập trung nguồn lực để phát hành sản phẩm mới và phối hợp với đối tác đảm bảo các điều kiện triển khai phương thức mua vé qua điện thoại nên công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế khá khiêm tốn, tăng hơn 10 tỷ đồng so với năm ngoái.

Theo Vnxepress

Bạn đang đọc bài viết Ba khách hàng chia nhau giải Jackpot 2 gần 9 tỷ đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề