Thứ ba, 30/04/2024 06:11 (GMT+7)

Bắc Giang: Lễ rước bài vị Tam Tổ Trúc Lâm lên chùa Hạ, Tây Yên Tử

Yên Hoà -  Thứ tư, 21/02/2024 09:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lễ rước bài vị Tam Tổ Trúc Lâm lên chùa Hạ, Tây Yên Tử mang ý nghĩa chuyến hành hương mùa xuân hướng về vùng đất thiêng Yên Tử mong ước một năm mới tốt lành, thịnh vượng cho muôn dân.

Đây là một trong những hoạt động quan trọng của Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024.

Sáng 21/2 (tức 12 tháng Giêng năm Giáp Thìn), Ban tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ rước bài vị Tam Tổ Trúc Lâm từ Nhà Tổ đệ nhất của chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) lên chùa Hạ, thuộc Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử (Sơn Động). 

tm-img-alt
Đoàn rước bài vị Tam Tổ Trúc Lâm từ nhà Tổ đệ nhị ra Tam bảo.

Ban tổ chức làm lễ khai quang trình tổ tại chốn tổ Vĩnh Nghiêm, sau đó tiến hành lễ rước bài vị Tam Tổ Trúc Lâm lên chùa Hạ, Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử.

Đoàn rước gồm 51 xe (bằng số tuổi của Phật hoàng Trần Nhân Tông) chở cờ hội, cờ Phật giáo, mâm lễ, bài vị Tam Tổ Trúc Lâm, tăng, ni, phật tử bảo đảm tính tôn nghiêm, trang trọng theo đúng nghi thức Phật giáo.

Trúc Lâm Tam Tổ là ba vị Tổ thiền Phái Trúc Lâm gồm: Tổ đệ nhất Phái Trúc Lâm là Thượng hoàng, Thiền sư Trần Nhân Tông (1258-1308); Tổ đệ nhị Phái Trúc Lâm là Thiền sư Pháp Loa (1284-1330); Tổ đệ tam Phái Trúc Lâm là Thiền sư Huyền Quang (1254-1334). Ba vị Tổ của thiền Phái Trúc Lâm đều đi tu và thành đạo ở chùa Vĩnh Nghiêm.

tm-img-alt
 Rước bài vị Tam Tổ Trúc Lâm lên Tây Yên Tử.

Lễ rước bài vị Tam Tổ Trúc Lâm lên chùa Hạ, Tây Yên Tử mang ý nghĩa chuyến hành hương mùa xuân hướng về vùng đất thiêng Yên Tử mong ước một năm mới tốt lành, thịnh vượng cho muôn dân.

Qua đó, góp phần bảo tồn, tôn vinh, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử với con đường Hoằng dương Phật pháp của các Phật tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, khẳng định vai trò, ý nghĩa quan trọng trong xây dựng, phát triển thương hiệu du lịch “Về miền đất thiêng Tây Yên Tử” - sản phẩm du lịch chủ lực, đặc trưng của tỉnh.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang: Lễ rước bài vị Tam Tổ Trúc Lâm lên chùa Hạ, Tây Yên Tử. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...