Thứ bảy, 27/04/2024 15:37 (GMT+7)

Bắc Giang: Tiêu thụ hơn 120 nghìn tấn vải thiều thuận lợi, giá cao

MTĐT -  Thứ ba, 05/07/2022 11:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những ngày qua, việc thu hoạch, tiêu thụ vải thiều của các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là tại huyện Lục Ngạn diễn ra khá thuận lợi.

Vải thiều, Lục Ngạn, xuất khẩu
Một điểm thu mua vải thiều tại thôn Từ Xuyên, xã Phượng Sơn (Lục Ngạn).

Đồng chí Nguyễn Thế Thi, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cho biết, giá vải tại Lục Ngạn mấy ngày qua dao động từ 10-25 nghìn đồng/kg (tùy từng loại). Riêng vải thiều tại các điểm cân ở xã Giáp Sơn và Tân Quang đạt mức 30 nghìn đồng/kg. Vải thu mua xuất khẩu sang các thị trường khó tính dao động từ 30-35 nghìn đồng/kg (được ký hợp đồng mua từ trước).

Theo Sở Công Thương, tính đến hết ngày 3/7, toàn tỉnh đã tiêu thụ được hơn 120 nghìn tấn vải thiều. Trong đó có gần 52 nghìn tấn vải sớm, còn lại là chính vụ.

Toàn tỉnh xuất khẩu hơn 53 nghìn tấn, sang thị trường các nước: Trung Quốc, Cam-pu-chia, Nhật Bản, Mỹ, EU, Thái Lan, Hàn Quốc, Úc. Hiện mỗi ngày có khoảng 100 xe vải thiều Bắc Giang được thông quan sang Trung Quốc qua 3 cửa khẩu là: Tân Thanh, Hữu Nghị (Lạng Sơn) và Kim Thành (Lào Cai). Việc thông quan diễn ra thuận lợi. Cùng đó, vải thiều tiêu thụ trong nước thông qua các chợ đầu mối và siêu thị đạt hơn 25 nghìn tấn.

Vải thiều, Lục Ngạn, xuất khẩu
Đại diện HTX Thương mại du lịch Trù Hựu tặng hoa đoàn du khách Nhật Bản đến tham quan tại xã Trù Hựu (Lục Ngạn).

Thời điểm này, lượng khách du lịch đến với Lục Ngạn cũng rất đông, mỗi tuần có khoảng 10 nghìn người đến thủ phủ vải thiều tham quan, trải nghiệm, đặc biệt là vào dịp cuối tuần. Khách đến với Lục Ngạn rất đa dạng, ngoài khách trong nước còn có nhiều du khách đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang: Tiêu thụ hơn 120 nghìn tấn vải thiều thuận lợi, giá cao. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo baobacgiang.com.vn

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề