Thứ sáu, 26/04/2024 18:35 (GMT+7)

Bắc Ninh tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XV

Thanh Hằng -  Thứ sáu, 07/10/2022 16:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng nay (7-10), tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh), Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027 chính thức khai mạc.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh do yêu cầu công tác gửi lẵng hoa chúc mừng. Dự Đại hội về phía Trung ương Đoàn có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

tm-img-alt
Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XV

Về phía tỉnh Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; các Anh hùng Lao động; lãnh đạo Đoàn Thanh niên một số tỉnh, thành phố, cùng 240 đại biểu đại diện cho hơn 54 nghìn đoàn viên toàn tỉnh.

Trong 5 năm qua (2017-2022), bám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Trung ương Đoàn, các cấp bộ Đoàn, tuổi trẻ tỉnh Bắc Ninh gặt hái được những kết quả tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh: 13/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIV hoàn thành và hoàn thành vượt mức; thực hiện được 10 công trình thanh niên cấp tỉnh, 112 công trình thanh niên cấp huyện, 534 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở, với tổng trị giá gần 10 tỷ đồng. Trong hơn 2 năm chịu tác động của dịch COVID-19, các cấp bộ Đoàn, tuổi trẻ toàn tỉnh biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, linh hoạt, sáng tạo, đồng hành cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp ủng hộ tiền mặt, dụng cụ y tế, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch với tổng trị giá gần 20 tỷ đồng...

tm-img-alt
Sau 3 phiên làm việc, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của tuổi trẻ toàn tỉnh Bắc Ninh

Với khẩu hiệu “Khát vọng-Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, nhiệm kỳ 2022-2027, tuổi trẻ Bắc Ninh phấn đấu một số chỉ tiêu chủ yếu: Có 1 triệu lượt ĐVTN tham gia hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức; đến năm 2027, hơn 80% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện; trồng, chăm sóc 1.557.500 cây xanh; hỗ trợ thanh niên vay vốn khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế đạt 280 tỷ đồng; kết nạp 35 nghìn đoàn viên mới; giới thiệu 4.200 đoàn viên ứu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, trong đó phấn đấu ít nhất kết nạp được 3 nghìn đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú...

Đại hội công bố kết quả bầu cử tại ngày làm việc thứ Nhất, với 31 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XV.

Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, nhiệm kỳ 2022-2027 bầu Ban Thường vụ, gồm 8 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức Sâm tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn, khóa XV, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Trần Văn Đăng và đồng chí Nguyễn Bảo Đại tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ mới.

Đại hội bầu 11 đại biểu chính thức dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương đề nghị trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn tuổi trẻ tỉnh Bắc Ninh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục, nhất là truyền thống lịch sử, văn hóa, xác lập hệ giá trị hình mẫu thanh niên Bắc Ninh trong thời kỳ mới; luôn làm mới để tăng hiệu quả phong trào, xung kích đi đầu bằng những giải pháp cụ thể, có dấu ấn riêng; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động…từ đó, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển của tỉnh và công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi của cả nước nói chung.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Chung ghi nhận những kết quả tuổi trẻ tỉnh đạt được trong 5 năm qua, góp phần tích cực vào mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội khóa XV đề ra, đề nghị các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tập trung vào 4 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, tạo bước đột phá mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đóng góp vào nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trao tặng Đại hội bức trướng với nội dung “Khát vọng-Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”; nhiều tập thể và cá nhân có thành tích trong nhiệm kỳ 2017-2022 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Ninh tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XV. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới