Thứ năm, 02/05/2024 22:58 (GMT+7)

Báo động: Ngày càng nhiều động vật nhiễm SARS-CoV-2

Lâm Hà -  Thứ hai, 11/10/2021 09:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày càng nhiều động vật nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có cả động vật nuôi nhốt và động vật hoang dã.

Phát hiện mang tính báo động trên được công bố trong bài viết “Viễn cảnh: Covid-19 mở rộng từ Con người sang Động vật” đăng trên trang website tiếng Anh China CDC Weekly của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc. 

tm-img-alt
Mèo, chó, sư tử, hổ, chồn trong vườn thú có thể bị nhiễm bệnh khi tiếp xúc với người bệnh Covid-19. Ảnh: ITN

Bài viết chỉ ra rằng, ngoài con người, một số loài động vật có vú cũng nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có cả động vật nuôi nhốt và động vật hoang dã. Theo các tác giả của nghiên cứu, vật chủ của SARS-CoV-2 đang được mở rộng trên nhiều loài động vật và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Vì vậy cần thực hiện xét nghiệm sàng lọc quy mô lớn đối với động vật dễ lây nhiễm, để theo dõi tình trạng lây lan và biến thể của virus.

Mèo, chó, sư tử, hổ, chồn trong vườn thú có thể bị nhiễm bệnh khi tiếp xúc với người bệnh Covid-19. Các thí nghiệm cho thấy con người, thỏ, lợn, cáo, cầy hương được coi là những vật chủ có khả năng dễ lây nhiễm. Hầu hết các trường hợp mắc bệnh ở động vật xảy ra trên các loài được con người nuôi dưỡng. Tuy nhiên, virus đang có xu hướng lây sang động vật hoang dã. Trong tự nhiên, báo tuyết, báo sư tử và khỉ đột đã được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2.

Theo kết quả xét nghiệm huyết thanh của Bộ Nông nghiệp Mỹ năm 2021 được công bố vào tháng 7, cho thấy tỷ lệ dương tính với kháng thể của SARS-CoV-2 lên tới 40% trong số 600 mẫu hươu đuôi trắng hoang dã (Odocoileus virginianus) ở Mỹ. Con số  này 1 mẫu vào năm 2019 và 3 mẫu vào năm 2020. Hiện chưa rõ sự lây nhiễm ở hươu đuôi trắng hoang dã liệu có phải từ con người hay không. Tuy nhiên, sự gia tăng số lượng các mẫu dương tính cho thấy SARS-CoV-2 đã lan rộng ở loài động vật này. Rõ rằng sự mở rộng của vật chủ SARS-CoV-2 đã được “chứng thực đầy đủ”, sự mở rộng này vẫn đang tiếp diễn và có thể ảnh hưởng tới con người.

Tác giả bài viết trích dẫn thêm các nghiên cứu về một số loài động vật có thể dễ lây SARS-CoV-2 như dơi ăn quả Ai Cập (Rousettus aegyptiacus), khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis), chuột đồng (Myodes glarolus) và chuột hươu Bắc Mỹ (Peromyscus maniculatus).

Trên cơ sở đó, nghiên cứu đưa ra cảnh báo: hầu hết các loài động vật hoang dã trên cạn vẫn chưa được kiểm tra về khả năng lây nhiễm SARS-CoV-2 và các thí nghiệm có thể chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm". Việc nghiên cứu khả năng lây nhiễm của động vật hoang dã trên biển, nhất là động vật có vú ở biển vẫn còn thiếu và các giả thiết về vật chủ ban đầu của virus. Vì vậy cần sàng lọc SARS-CoV-2 trên quy mô lớn đối với động vật hoang dã trên cạn và trên biển, đặc biệt là động vật hoang dã dễ lây, để theo dõi tình trạng lây nhiễm và biến thể của virus ở loài động vật này, xây dựng các chiến lược phòng chống, đồng thời cung cấp thêm manh mối cho việc nghiên cứu nguồn gốc và sự lây lan SARS-CoV-2 giữa các loài.

Hiện một số biến thể của virus đang trở nên dễ lây nhiễm hơn và có khả năng kháng huyết thanh trong giai đoạn phục hồi cũng như vắc-xin, gây ra mối đe dọa toàn cầu đối với sức khỏe cộng đồng. Cuộc “chiến đấu” giữa sự tiến hóa của Covid-19 và các chiến lược ứng phó của con người sẽ còn phải tiếp tục trong thời gian tới. 

Bạn đang đọc bài viết Báo động: Ngày càng nhiều động vật nhiễm SARS-CoV-2. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đội phản ứng nhanh về vệ sinh môi trường
Biệt danh ấy được anh em trong công ty gọi thân mật như đã nêu bật sự năng động, trách nhiệm trong công việc; có việc là lên đường bất kể thời tiết… của các thành viên Tổ xe 2 thuộc Chi nhánh Đống Đa, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội.