Thứ bảy, 27/04/2024 12:09 (GMT+7)

Bão tuyết và Covid-19 trì hoãn mở cửa trường học tại Washington D.C.

MTĐT -  Thứ tư, 05/01/2022 10:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tất cả học sinh, giáo viên và nhân viên tại Washington D.C. phải có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính và được phát khẩu trang K95 trước khi trở lại trường học.

Các quan chức Washington D.C. đã phải hoãn ngày mở cửa lại trường học thêm một ngày do bão tuyết tại thành phố này. Mọi người có thể nhận các kit xét nghiệm nhanh Covid-19 tại tại các điểm phân phối trong ngày 4/1 và 5/1, sau đó trường học sẽ mở cửa cho học sinh học trực tiếp vào ngày 6/1.

Vào cuối tháng 12 vừa qua, giới chức Washington D.C. đã thông báo rằng tất cả học sinh, giáo viên và nhân viên trường học sẽ phải chứng minh kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính trước khi trở lại trường.

Tuy vậy, vẫn tồn tại khả năng các trường học sẽ phải chuyển sang hình thức học từ xa sau một thời gian học trực tiếp. Một số trường học tại khu vực đô thị của D.C. đã hủy hoàn toàn ngày học vào ngày 3/1 hoặc chuyển sang học trực tuyến do bão tuyết, Covid-19 hoặc cả hai.

Hiệu trưởng Học khu D.C. Lewis D. Ferebee cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đặt sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng làm ưu tiên hàng đầu khi chuẩn bị đón học sinh và nhân viên trở lại trường học.” Số ca dương tính Covid-19 trong học khu này đã tăng 485% trong vòng 2 tuần trở lại đây theo số liệu của New York Times, với số ca nhiễm trung bình mỗi ngày là 2103 ca. Số ca nhập viện cũng đã tăng 60% trong cùng giai đoạn này.

Bà Talisa Sutton-Stephenson (36 tuổi) có 4 con học trong các trường công lập và bán công tại Washington D.C. và sẽ trở lại học trực tiếp vào ngày 5/1 và 6/1. Với tư cách người làm việc cho Học khu D.C., bà Sutton-Stephenson đã bày tỏ thái độ vui mừng khi con mình được trở lại trường học, đặc biệt là đứa con gái 6 tuổi: “Tôi không thể tưởng tượng việc học sinh quay lại học trực tuyến. Tôi thật sự mong muốn dư luận có thể chuyển từ “học tại nhà” sang “làm thế nào để học trực tiếp an toàn”.”

Còn theo Jacqueline Pogue Lyons, Chủ tịch Công đoàn Giáo viên Washington, học trực tiếp hiện là giải pháp tốt nhất. Theo bà Pogue Lyons, các giáo viên đang vô cùng lo lắng vì số ca nhiễm tăng rất cao, nhưng học sinh vẫn rất cần quay trở lại học trực tiếp. Bà nói thêm rằng sắp tới sẽ là “một tháng rưỡi dài [cho mọi người]” do tình hình phức tạp này.

Học khu D.C. là một trong số ít các học khu tại Mỹ yêu cầu tất cả học sinh, giáo viên và nhân viên phải có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính trước khi trở lại trường học. Hệ thống trường học tại đây cũng dự định sẽ phát khẩu trang K95 cho tất cả giáo viên, trong khi công đoàn giáo viên cũng đang thúc giục việc phân phát khẩu trang tương tự cho học sinh.

Bạn đang đọc bài viết Bão tuyết và Covid-19 trì hoãn mở cửa trường học tại Washington D.C.. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Người đưa tin

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề