Thứ sáu, 26/04/2024 10:14 (GMT+7)

Bão tuyết và sóng nhiệt đang “tấn công” nước Mỹ

MTĐT -  Thứ năm, 23/02/2023 15:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiệt độ miền Bắc nước Mỹ hạ thấp kỷ lục vì bão tuyết hoành hành, trong khi nhiệt độ ở miền Nam lại cao nhất trong lịch sử tháng 2 vì nắng nóng.

Theo hãng CNN, nền nhiệt ở Mỹ đang chênh lệch bất thường đến 37,7 độ C. Phần lớn khu vực Montana, Wyoming, Nam Dakota và Bắc Dakota ghi nhận nhiệt độ dưới ngưỡng đóng băng vào chiều 22/2, điển hình là âm 9 độ C tại Cut Bank, Montana.

Cùng lúc đó, đối nghịch hoàn toàn với thời tiết lạnh giá ở phía Bắc, người dân khu vực Đông Nam Bộ nước Mỹ lại đang trải qua cái nóng kỷ lục trong tháng 2. Phần lớn lãnh thổ phía Nam, từ Texas đến Nam Carolina và Bắc Carolina, đang chứng kiến nền nhiệt trung bình là 26,7 độ C, trong đó cao nhất là 35 ở McAllen, Texas.

Cảnh báo thời tiết lạnh giá bất thường tại gần 30 bang của Mỹ

Cơ quan chức năng Mỹ đã phát đi cảnh báo thời tiết lạnh giá bất thường tại gần 30 bang, ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 65 triệu người dân địa phương trong bối cảnh một cơn bão mùa Đông dự kiến gây bão tuyết và mưa lớn tại nhiều bang miền Bắc nước Mỹ trong tuần này.

CBS News ngày 22/2 đưa tin trong vài ngày tới, hàng triệu người dân Mỹ, từ khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đến Đông Bắc nước này, sẽ phải đối mặt với tuyết rơi dày đặc, mưa đá, gió mạnh và cả nguy cơ xảy ra lũ quét.

tm-img-alt
Tuyết phủ trắng xóa ở Nam Dakota. Ảnh: Reuters

Thời tiết lạnh giá cực đoan có thể ảnh hưởng đến hoạt động giao thông và gây mất điện tại nhiều khu vực. Đặc biệt tại bang California, nơi bình thường có nhiệt độ cao hơn, có tuyết rơi đáng kể tại khu vực vùng núi. Dự báo, những khu vực vùng trũng sẽ có tuyết dày tới vài chục cm.

Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) tại Los Angeles (bang California) khuyến nghị các cơ quan chức năng và người dân sẵn sàng chuẩn bị các biện pháp ứng phó với đợt lạnh giá này.

Cụ thể, người tham gia giao thông cần đặc biệt chú ý mang theo thực phẩm, nước uống và các thiết bị chiếu sáng để đảm bảo an toàn trong trường hợp khẩn cấp.

Theo trang theo dõi điện lực Poweroutage.us của Mỹ, có khoảng 150.000 công trình đang bị mất điện, chủ yếu tại bang California, nơi gió mạnh làm bật gốc nhiều cây cối.

Trang theo dõi các chuyến bay Flightaware.com cho biết do ảnh hưởng của thời tiết lạnh giá kèm bão tuyết, trong ngày 22/2, tổng cộng có hơn 1.450 chuyến bay trên toàn nước Mỹ phải hủy chuyến, phần lớn tại các thành phố như Minneapolis, Denver và Detroit.

tm-img-alt
Cảnh sát và nhân viên cứu hộ phối hợp di chuyển các phương tiện ra khỏi khu vực tuyết rơi dày ở  Lehi, Utah. Ảnh: Getty Images

Trong khi đó, NWS cho biết Thung lũng Ohio và khu vực Trung Đại Tây Dương lại trải qua đợt nóng bất thường với nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C - mức nhiệt độ thường ghi nhận vào tháng 6.

Thiên Bảo (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Bão tuyết và sóng nhiệt đang “tấn công” nước Mỹ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.