Thứ bảy, 27/04/2024 22:35 (GMT+7)

Bí thư Thành uỷ Hà Nội chỉ đạo cấp lại nước nhanh nhất cho cư dân Khu đô thị Thanh Hà

Vân Hà -  Thứ tư, 18/10/2023 18:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 18/10/2023, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo bằng mọi biện pháp nhanh nhất cấp nước sạch trở lại cho cư dân Khu đô thị Thanh Hà.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, tinh thần chỉ đạo của Thường trực Thành ủy là trước hết Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố phải tập trung chỉ đạo cấp nước khẩn cấp bằng xe téc hoặc các biện pháp phù hợp khác, đáp ứng ngay nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của người dân nơi đang bị mất nước.

tm-img-alt
Người dân xếp hàng lấy nước

Đặc biệt, không để người dân phải lấy nước từ xa, từ nhiều nguồn khác nhau không bảo đảm an toàn vệ sinh.

Đồng thời, Ban Cán sự đảng UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Xây dựng làm đầu mối chủ trì, phối hợp với UBND quận Hà Đông, UBND huyện Thanh Oai và các đơn vị liên quan như: Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5, Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông, Công ty cổ phần Nước mặt sông Đuống, Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà, Công ty cổ phần Nước sạch Nam Hà Nội, Công ty cổ phần Nước sạch Thanh Hà tập trung xử lý các khó khăn, vướng mắc, các vấn đề phát sinh liên quan, giải quyết nhanh nhất để cấp nước trở lại cho Khu đô thị Thanh Hà.

Các cơ quan, đơn vị có giải pháp bảo đảm cung cấp nước ổn định, lâu dài như xây dựng trạm cấp nước, cải tạo hệ thống mạng, kết nối điều tiết từ các nguồn khác nhau.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, các đơn vị phải báo cáo ngay với thành phố để tháo gỡ, kể cả vướng mắc về quy hoạch.

Ông Đinh Tiến Dũng yêu cầu Quận ủy Hà Đông, Huyện ủy Thanh Oai chỉ đạo các cấp, các ngành địa phương bám sát, phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để giải quyết khó khăn, vướng mắc, sớm cấp nước lại cho Khu đô thị Thanh Hà. Các cấp chính quyền chủ động, kịp thời hỗ trợ, chăm lo cho đời sống người dân có khó khăn về nước sạch sinh hoạt.

Ông Dũng cũng đề nghị Ban Cán sự đảng UBND Thành phố rà soát tình hình cấp nước sạch sinh hoạt trên toàn địa bàn, có biện pháp chủ động bảo đảm cấp nước ổn định, bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn; tăng nhanh tỷ lệ hộ gia đình được dùng nước sạch sinh hoạt cho khu vực phía Nam Thành phố.

Đảng đoàn HĐND Thành phố, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Thanh tra Thành phố có biện pháp giám sát, kiểm tra, thanh tra trách nhiệm các cơ quan liên quan, không để tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm làm chậm trễ giải quyết các vấn đề liên quan.

Ngày 14/10, cư dân 3 toà nhà HH03D, HH03E, HH03F (Khu B1.3) thuộc Khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội) nhận được thông báo mất nước.

Đến 15/10, Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông đưa những xe nước đầu tiên hỗ trợ, người dân phải mang xô, chậu xuống sân hứng nước xách lên các căn hộ.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Nước sạch Thanh Hà cho biết, sau buổi làm việc hôm 13/10 tại Sở Xây dựng Hà Nội với các đơn vị liên quan, công ty đã ngừng cấp nguồn nước khai thác từ trạm cấp nước của công ty để nâng cấp, điều chỉnh công nghệ.

Trước mắt công ty chỉ cấp nước mặt sông Đuống thông qua Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông. Tuy nhiên, lưu lượng nước mặt sông Đuống qua Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông ít nên có thể gây ra tình trạng thiếu nước ở một số tòa nhà../.

Bạn đang đọc bài viết Bí thư Thành uỷ Hà Nội chỉ đạo cấp lại nước nhanh nhất cho cư dân Khu đô thị Thanh Hà. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề