Thứ hai, 29/04/2024 09:58 (GMT+7)

Bình Định: Mùi hôi thối nồng nặc từ cống nước xả thải của KCN Phú Tài

MTĐT -  Thứ sáu, 11/08/2023 12:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Người dân sống dọc con kênh dẫn nước xả thải của Khu công nghiệp Phú Tài cho biết cứ khoảng 20 giờ hàng ngày, nước thải xộc lên mùi hôi thối rất khó chịu.

Con kênh hở gây mùi hôi thối ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sống dọc tuyến. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)
Con kênh hở gây mùi hôi thối ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sống dọc tuyến. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Hàng chục hộ dân ở khu dân phố 5, khu vực 5, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bức xúc vì ngày ngày sống chung với mùi hôi thối nồng nặc từ cống nước xả thải của Khu công nghiệp Phú Tài.

Nhiều người dân cho rằng tình trạng trên có nguyên nhân chính từ việc xả thải của một nhà máy bia trong Khu công nghiệp này.

Bà Trần Thị Mai, người dân sống dọc con kênh dẫn nước xả thải, cho biết cứ khoảng 20 giờ hàng ngày, nước thải xộc lên mùi hôi thối rất khó chịu.

Mùi thối rất đặc trưng, xộc lên mũi làm mũi bà đặc lại khó thở, gây đau đầu, rất mệt mỏi.

Bà Võ Thị Bé Bảy cho biết tình trạng bốc mùi hôi thối này đã diễn ra từ lâu. Người dân đã phản ánh, đơn vị chức năng lấy mẫu xét nghiệm có nguyên nhân do Nhà máy Bia trong Khu công nghiệp Phú Tài xả thải.

Sau đó, ngành chức năng đã xử lý nhưng không hiểu sao gần đây mùi hôi này lại có trở lại.

Người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền phường Trần Quang Diệu nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Con kênh dẫn nước thải của Khu công nghiệp Phú Tài là kênh không có nắp đậy, rộng khoảng 2m, cao 3m, dài gần 1km. Khoảng 100 hộ dân sinh sống dọc con kênh này.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Nguyên, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, cho biết nguyên nhân phát sinh mùi hôi thối là do tuyến mương thoát bị tắc từ phía Quốc lộ 1A khiến nước thải, chủ yếu nước thải sinh hoạt của người dân bị tồn đọng lâu ngày.

Việc người dân cho rằng nguyên nhân là từ nước thải của Công ty bia là chưa có cơ sở.

Nếu người dân, báo chí tiếp tục phản ánh, Ban Quản lý sẽ chỉ đạo kiểm tra lại toàn bộ, kể cả Nhà máy bia để có câu trả lời thỏa đáng.

“Kể từ đợt kiểm tra, giải quyết vấn đề phát sinh mùi hôi tại khu vực cống thoát nước gần Công ty bia tháng 7/2020, Ban Quản lý Khu Kinh tế không nhận được thêm thông tin phản ánh về tình trạng này. Trước thông tin phản ánh của người dân, Ban Quản lý Khu Kinh tế sẽ chỉ đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định (đơn vị xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp) rà soát lại thực trạng hệ thống thoát nước mưa của Khu Công nghiệp, nếu có tình trạng ứ đọng rác thải do người dân xả vào mương sẽ tổ chức nạo vét để tránh phát sinh mùi. Đồng thời, Ban Quản lý kiến nghị chính quyền địa phương thực hiện tuyên truyền, vận động người dân và có biện pháp giải quyết thực trạng xả rác thải không đúng nơi quy định," Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Nguyễn Thanh Nguyên khẳng định.

Bạn đang đọc bài viết Bình Định: Mùi hôi thối nồng nặc từ cống nước xả thải của KCN Phú Tài. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.