Thứ bảy, 04/05/2024 00:47 (GMT+7)

Bình Phước: Chuẩn bị đấu giá 111 lô đất, giá khởi điểm cao nhất 1,9 tỉ đồng/nền

Hoài Thu -  Thứ tư, 09/08/2023 14:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

111 nền đất tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước có diện tích từ 112 – 478,5m2 sẽ được tổ chức đấu giá trong thời gian tới. Mức khởi giá khởi điểm thấp nhất là 340 triệu đồng/nền và cao nhất là 1,9 tỉ đồng/nền.

Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đấu giá 106 lô đất là tài sản của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập.

Theo đó, 106 lô đất đấu giá thuộc khu dân cư thôn Bình Lợi, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước). Đây là các lô đất ở nông thôn, có thời hạn sử dụng lâu dài. 

Diện tích các lô đất đấu giá từ 112 – 478,5 m2. Giá khởi điểm từ trên 347 triệu đến hơn 1,9 tỷ đồng/lô. Tổng giá khởi điểm hơn 68,5 tỷ đồng.

tm-img-alt
Hình minh họa.

Người tham gia đấu giá phải đặt trước số tiền bằng 20% giá khởi điểm của từng lô đất. Thời gian thu tiền đặt trước từ ngày 21/8 đến 17 giờ ngày 23/8.

Cuộc đấu giá được tổ chức vào 13 giờ 30 phút ngày 24/8 tới, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa huyện Bù Gia Mập.

Cũng tại huyện này, vào sáng cùng ngày, đơn vị tổ chức đấu giá trên cũng sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 5 lô đất là tài sản của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập.

Các lô đất đấu giá thuộc Điểm dân cư trường THCS Phú Nghĩa (gần C568), xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập.

Diện tích các lô đất từ 284,6 – 415,5 m2. Giá khởi điểm từ trên 724 triệu đồng đến hơn 888 triệu đồng/lô.

Tất cả 111 lô đất trên đều được tổ chức theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá với 3 vòng đấu, theo phương thức trả giá lên.

Bạn đang đọc bài viết Bình Phước: Chuẩn bị đấu giá 111 lô đất, giá khởi điểm cao nhất 1,9 tỉ đồng/nền. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bảo tàng tỉnh Bắc Giang: Nơi lưu giữ kỷ vật thời chiến
Hệ thống các hình ảnh, tư liệu, hiện vật thời chiến được sưu tầm, lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang giúp người dân, nhất là thế hệ trẻ ghi nhớ những mốc son trong lịch sử dân tộc, thêm tự hào về truyền thống anh hùng của đất nước, quê hương.