Thứ bảy, 27/04/2024 18:27 (GMT+7)

Bộ GTVT nói gì về đề xuất đầu tư xây mới cầu Đức Hinh trên QL1B (Lạng Sơn)?

Tuệ An -  Thứ tư, 31/01/2024 16:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời Sở GTVT Lạng Sơn về việc đầu tư xây dựng mới cầu Đức Hinh tại Km28+980, QL1B, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

Bộ GTVT cho biết, cầu Đức Hinh trên QL1B có tổng chiều dài 51,4 m, bề rộng 9,4 m, phạm vi đầu cầu tiếp giáp khu vực đoạn tuyến qua nội thị, có bề rộng 15 m. Năm 2015, cầu Đức Hinh đã được sửa chữa, gia cường, tăng cường khả năng chịu tải, đáp ứng nhu cầu đi lại trên tuyến.

Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, QL1B có quy mô 2 - 4 làn xe, tiêu chuẩn đường cấp cấp III - IV. Để đáp ứng nhu cầu giao thông, đồng bộ quy mô, bảo đảm an toàn giao thông trên đoạn tuyến, việc nghiên cứu, xem xét đầu tư cầu Đức Hinh là cần thiết.

tm-img-alt
Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Hiện nay, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 bố trí cho Bộ GTVT đã được phân bổ, tập trung chủ yếu cho các dự án động lực (các tuyến đường bộ cao tốc) và một số ít dự án xử lý điểm nghẽn của 5 chuyên ngành nên chưa thể cân đối bố trí đầu tư xây dựng cầu Đức Hinh.

Bộ GTVT ghi nhận kiến nghị của Sở GTVT Lạng Sơn và sẽ xem xét đầu tư cầu Đức Hinh khi có điều kiện về nguồn lực.

Bộ GTVT nêu rõ: "Trong khi chưa đầu tư cầu Đức Hinh, đề nghị Sở GTVT Lạng Sơn phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam tăng cường công tác duy tu, sửa chữa từ nguồn bảo trì đường bộ để bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông trên đoạn tuyến"

Bạn đang đọc bài viết Bộ GTVT nói gì về đề xuất đầu tư xây mới cầu Đức Hinh trên QL1B (Lạng Sơn)?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề