Thứ bảy, 27/04/2024 18:50 (GMT+7)

Truy tìm bọt trắng như tuyết phủ kín dòng sông ở Hà Nam sau một đêm

MTĐT -  Thứ tư, 03/01/2018 08:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 2/1, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài gần 1 phút ghi lại hình ảnh dòng sông Châu Giang, xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam xuất hiện lớp bọt trắng, tập kết dày đặc trên bề mặt sông...

Ngày 2/1, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài gần 1 phút ghi lại hình ảnh dòng sông Châu Giang, xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam xuất hiện lớp bọt trắng, tập kết dày đặc trên bề mặt sông. Nhiều người khi xem clip khá ngỡ ngàng về hiện tượng trên.

Anh Nguyễn Trọng Tuấn, người quay clip cho biết, anh ghi lại hình ảnh dòng sông Châu Giang xuất hiện lớp bọt trắng vào 1/1/2018. Lớp bọt trắng cao hơn 1m, kéo dài khoảng 60m.

Facebook Linh Nguyễn băn khoăn: "Trông lạ, đẹp như tuyết ở xứ lạnh nhưng không biết có gây ô nhiễm hay chứa chất độc hại cho môi trường sống không nữa". Còn Facebook Nguyễn Hồng Hạnh viết: "Hôm thứ 5 tôi đi làm qua đây thấy bọt sủi trắng xóa. Đi dọc con đường là mùi ô nhiễm của nước sông đưa lên. Sợ thật".

Trong khi đó, Facebook Hoàng Thùy cho biết, hiện tượng bọt trắng nổi trên mặt sông ở khu vực này mỗi khi trạm bơm hoạt động đã xuất hiện từ nhiều năm nay. "Do nước ở sông Châu Giang chảy từ Hà Nội về cạn kiệt, lòng sông lại ô nhiễm nặng, có màu đen, bốc mùi hôi thối nên khi máy bơm hoạt động thì tạo thành bọt trắng cao hàng mét. Thậm chí khi mới bơm nước vào đồng, nhiều người ra làm việc còn phải bịt mũi vì mùi hôi thối. Nhưng do vào mùa này nước khan hiếm nếu không bơm nước từ sông Châu Giang lên thì không có nước để phục vụ tưới tiêu, chứ ở xã Yên Bắc không có khu công nghiệp nào cả", Facebook Hoàng Thùy chia sẻ.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Tình, Chủ tịch UBND xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cho biết, tối ngày 31/12, trạm bơm chợ Lương đi vào hoạt động, bơm nước vào cánh đồng xã Yên Bắc phục vụ nhân dân trong vùng sản xuất. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau 1/1/2018, đoạn sông Châu Giang (gần trạm bơm) xuất hiện lớp bọt trắng xóa, kèm theo đó là mùi hôi thối bốc lên.

“Dòng sông Châu Giang bị ô nhiễm nên khi trạm bơm chợ Lương bơm nước đổ vào cánh đồng đã tạo ra lớp bọt trắng xóa nêu trên. Một năm phải có ít nhất 2-3 lần xuất hiện hiện tượng bọt trắng xóa trên sông Châu Giang”, ông Tình nói.

Hình ảnh dòng sông Châu Giang xuất hiện lớp bọt trắng xóa. Ảnh cắt từ clip.

Hình ảnh "tuyết trắng" PV ghi nhận tại địa phương ngày 3/1/2018

Nhiều người dân ở đây chia sẻ, dòng sông Châu Giang bị ô nhiễm từ nhiều năm nay, ngày thường nước sông chuyển màu đen quánh, bốc mùi hôi rất khó chịu. Một phần nguyên nhân của việc dòng sông bị ô nhiễm là do dòng nước bẩn từ sông Tô Lịch (Hà Nội) chảy qua sông Nhuệ và đổ dồn ra sông Châu Giang.

Một số hình ảnh PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử ghi nhận trực tiếp sáng ngày 3.1.2018:

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Bạn đang đọc bài viết Truy tìm bọt trắng như tuyết phủ kín dòng sông ở Hà Nam sau một đêm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

P.V (T/H)

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề