Thứ bảy, 27/04/2024 15:25 (GMT+7)

Cấm lưu thông qua cầu Sông Hàn từ hướng Trần Phú trong giờ cao điểm

HOÀNG SA -  Thứ bảy, 06/01/2018 10:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bắt đầu từ ngày 15/01, TP Đà Nẵng sẽ thực hiện việc cấm phương tiện rẽ trái từ đường Trần Phú qua cầu Sông Hàn và đi thẳng trên đường gom Trần Phú về hướng cầu Rồng trong giờ cao điểm.

Bắt đầu từ ngày 15/01, TP Đà Nẵng sẽ thực hiện việc cấm phương tiện rẽ trái từ đường Trần Phú qua cầu Sông Hàn và đi thẳng trên đường gom Trần Phú về hướng cầu Rồng trong giờ cao điểm.

Ngày 6/1, UBND TP Đà Nẵng cho biết vừa có văn bản thống nhất đề xuất của Sở Giao thông vận tải thí điểm tổ chức giao thông nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn trong thời gian 10 ngày.

Bắt đầu từ ngày 15/01, TP Đà Nẵng sẽ thực hiện việc cấm phương tiện rẽ trái từ đường Trần Phú qua cầu Sông Hàn và đi thẳng trên đường gom Trần Phú về hướng cầu Rồng trong giờ cao điểm.

Cụ thể, bắt đầu từ ngày 15/01, cấm phương tiện tham gia giao thông rẽ trái từ đường Trần Phú qua cầu Sông Hàn và đi thẳng trên đường gom Trần Phú về hướng cầu Rồng trong giờ cao điểm từ 6 giờ 40 - 7giờ 40 và từ 17 giờ - 18 giờ của các ngày trong tuần.

Các phương tiện trên đường Trần Phú muốn lưu thông qua cầu Sông Hàn phải di chuyển theo hướng qua hầm chui, rẽ phải vòng qua đường Phan Đình Phùng đến đường Yên Bái và qua đường Lê Duẩn để qua cầu.

Các phương tiện lưu thông trên đường Trần Phú được phép đi thẳng theo hầm chui, rẽ phải khi lưu thông về đường Lê Duẩn theo đường gom phía bên và sẽ trái hướng về đường Bạch Đằng theo đường gom bên trái; cấm rẽ trái qua cầu sông Hàn trong giờ cao điểm.

Các phương tiện lưu thông bình thường như tổ chức giao thông hiện nay ngoài các giờ cao điểm nêu trên.

Bạn đang đọc bài viết Cấm lưu thông qua cầu Sông Hàn từ hướng Trần Phú trong giờ cao điểm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề